Premier League mùa tới hứa hẹn đầy kịch tính

ANTĐ - Leicester City sẽ tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch Premier League nếu họ giành chiến thắng tại Sunderland, còn Tottenham gục ngã trước M.U vào cuối tuần này. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy, cuộc đua tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù hứa hẹn nhiều bất ngờ hơn nữa ở mùa tới.

Premier League mùa tới hứa hẹn đầy kịch tính ảnh 1Premier League mùa tới sẽ là mùa giải “trăm hoa đua nở”

Leicester không chỉ đóng vai trò “ngựa ô”, mà còn trên đường đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên kể từ kỷ nguyên   Premier League, một đội bóng chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Hành trình tới đỉnh vinh quang của Leicester ngày một tiến gần khi họ dẫn quân tới Sunderland tại vòng 33, với cách biệt 7 điểm nhiều hơn đối thủ đứng ngay phía sau là Tottenham. Một kết quả thuận lợi khác cũng có nghĩa chức vô địch Premier League mùa này khó có thể tuột khỏi tay thầy trò Claudio Ranieri.

Nếu viễn cảnh trên trở thành sự thật, thay cho những cái tên như M.U, Chelsea, Man City hay Arsenal, Leicester sẽ bước vào mùa giải tới với vị thế của nhà ĐKVĐ. Những gì Leicester có được sẽ là nguồn động lực khích lệ các đội bóng vốn bị đánh giá thấp khác, và đó sẽ là hồi mở đầu cho một mùa giải hứa hẹn đầy kịch tính tiếp theo.

Diễn biến trong thời gian gần đây kỳ vọng sẽ tạo ra bức tranh đầy màu sắc cho Premier League ở mùa tới. Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City, Antonio Conte đã nhất trí hợp đồng 3 năm với Chelsea, trong khi Jose Mourinho chuẩn bị tới M.U. Sau một mùa giải chạy đà, Jurgen Klopp hứa hẹn sẽ giúp Liverpool trở thành một thách thức lớn. Tại Emirates, Arsenal dự kiến tiếp tục chi tiêu dù Arsene Wenger ở lại hay không.

Với sự hiện diện của những HLV hàng đầu thế giới, Premier League mùa tới sẽ là mùa giải “trăm hoa đua nở”. Chức vô địch mùa giải năm nay sẽ giúp Leicester có thêm tài chính để tăng cường lực lượng.Tottenham vừa đề nghị HLV Pochettino ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm sau mùa giải trở thành ứng viên chạy đua tới chức vô địch. Một yếu tố rất quan trọng khác giúp Premier League ngày càng hấp dẫn là hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục trị giá 5,14 tỷ bảng bắt đầu có hiệu lực. Cùng thời điểm, hợp đồng bán bản quyền truyền hình ra nước ngoài (trong 3 năm) hứa hẹn mang lại thêm hơn 2 tỷ bảng cho Ngoại hạng Anh.