Porsche 911 "nhập ngũ" - tân binh của quân đội Hoa Kỳ

ANTĐ - Để chào mừng những người lính Mỹ cuối cùng rút quân khỏi I-rắc, Champion Motorsport kết hợp với Bộ quốc phòng Mỹ đã cho ra đời chiếc Porsche 911 "quân đội" độc nhất vô nhị. 

Với sự kiện quân đội Mỹ đã chính thức rút những binh lính cuối cùng khỏi I-rắc, rất nhiều người dân đã ăn mừng sự trở về của người thân họ. Một công ty nâng cấp xe ô tô mang tên Champion Motorsport đã cho ra đời chiếc Porsche 911 đặc biệt duy nhất để “vinh danh những người lính Mỹ anh hùng sẽ trở về nhà vào dịp Giáng Sinh này”. Chiếc 911 độc nhất vô nhị được sản xuất bởi Champion Motorsport phối hợp cùng Bộ Quốc Phòng Mỹ và lực lượng ESGR bang Florida.

Chiếc 911 để vinh danh những người lính Mỹ trở về sau chiến tranh I-rắc 

Chiếc 911 đặc biệt “khoác áo” đặc trưng của quân đội với màu sơn ngụy trang đồng phục sử dụng để ẩn nấp trên thảo nguyên hay sa mạc. Đáng chú ý hơn cả, Porsche 911 có một không hai này được tăng cường sức mạnh bằng việc nâng cấp các thành phần khí động học trên xe cùng với bộ lazăng RS98 hợp kim rèn Monolithic với viền krôm khiến xe mang dáng dấp “quân đội” hơn rất nhiều. Trong khi đó, nội thất của 911 bọc da màu be, phông màu chủ đạo của những chiếc xe thể thao Đức.

Nội thất bọc da màu be đặc trưng của dòng xe thể thao Đức 

Porsche 911 "nhập ngũ" - tân binh của quân đội Hoa Kỳ  ảnh 3
Bộ lazăng RS98 hợp kim rèn Monolithic với viền krôm khiến xe mang dáng dấp “người lính”

Champion Motorsport không thay đổi gì hệ thống truyền lực của 911, có nghĩa nó vẫn mang động cơ 6 xi lanh, dung tích 3,8 lít, công suất 500 mã lực và mô men xoắn 516 lb/ft.

Cùng chiêm ngưỡng hình ảnh "tân binh 911":