Poroshenko tuyên bố phải hủy bỏ kết quả bầu cử hôm 2-11 tại Donbas

ANTĐ - Ngày 6-12, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko tuyên bố, kết quả của các cuộc bầu cử được tổ chức hôm 2-11 tại các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR, LPR) ở miền đông Ukraine phải được hủy bỏ.

Cơ quan báo chí của tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng: "Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử bất hợp pháp được tổ chức tại các vùng lãnh thổ do lực lượng khủng bố kiểm soát hôm 2-11 phải được hủy bỏ, và công việc chuẩn bị cho các cuộc bầu cử khu vực theo quy định của luật pháp Ukraine cần phải được bắt đầu".

Hồi tháng 4-2014, cư dân các khu vực Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine đã tuyên bố thành lập các nước cộng hòa nhân dân và từ chối công nhận chính quyền mới tại Kiev, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính hồi tháng 2. Các nước cộng hòa này đã tuyên bố chủ quyền dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 5.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Đến ngày 2-11, hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk đã đồng thời tổ chức các cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền địa phương và đại diện các cơ quan lập pháp, tuy nhiên, Kiev đã phản đối và gọi các cuộc bầu cử này là bất hợp pháp.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 6-12, Tổng thống Poroshenko cho biết, một cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc với Ukraine có khả năng sẽ được tổ chức tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 9-12 tới.

Trong khi đó, phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Denis Pushilin thì cho rằng, cuộc họp tiếp theo về việc giải quyết hòa bình ở miền đông Ukraine cần phải được tổ chức tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 12-12.

Ông Poroshenko cho rằng, những biện pháp đầu tiên nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass sẽ là rút vũ khí và trang thiết bị hạng nặng. Nhiệm vụ của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cần phải tạo điều kiện cho sự minh bạch của quá trình này.