​Pop, ca trù, xẩm cùng lên "thánh đường nghệ thuật" ​

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao do Bộ VHTT&DL chủ trì, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ ra mắt chương trình "Đồng vọng Kinh kỳ" vào 20h tối nay 19-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

“Đồng vọng kinh kỳ” do đạo diễn NSND Trần Bình dàn dựng hứa hẹn không chỉ đưa người nghe đến với không gian nhạc Pop mang phong cách dân gian mà là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật ca trù, xẩm với vóc dáng âm nhạc dân gian.

Đêm diễn ghi nhận sự góp mặt của nữ “diva” NSƯT Thanh Lam cùng dàn nghệ sĩ tài năng như: Đăng Dương, Phương Nga, Tiến Hưng, Phương Thảo (X-Factor), Tuấn Phương, Trang Phạm…và dàn múa của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết chương trình được chia làm 3 phần với chủ đề lần lượt là “Thăng Long một thuở”, “Thăng Long – Hà Nội – Một thời hoa lửa” và “Hà Nội – thành phố vì hòa bình”. Tại đây, công chúng Thủ đô sẽ có dịp thưởng thức lại nhiều tác phẩm nghệ thuật có sức sống vượt thời gian như: Thăng Long văn hiến kinh kỳ, Múa ả đào, Truyền thuyết hồ Gươm, Khúc sông Hồng, Chiều phủ Tây Hồ, Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Người Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Nồng nàn Hà Nội, Hà Nội mùa thu, Hà Nội 12 mùa hoa…

Trước đó Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã có buổi tổng duyệt chương trình "Đồng vọng Kinh kỳ" tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.