Pique và Shakira chia tài sản sau khi 'đường ai nấy đi'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Gerard Pique và nữ danh ca Shakira đã liên hệ luật sư để chia tài sản sau khi "đường ai nấy đi".

Hôm 4-6 vừa qua, Pique và Shakira đã xác nhận chia tay sau 11 năm bên nhau, với một thông điệp gửi truyền thông: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo về việc chia tay này. Vì lợi ích của con cái, điều là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, chúng tôi mong được tôn trọng quyền riêng tư. Cảm ơn các bạn vì đã cảm thông".

Pique và Shakira bắt đầu chia tài sản sau khi tan vỡ

Pique và Shakira bắt đầu chia tài sản sau khi tan vỡ

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha tung tin cặp sao chia tay sau khi Shakira phát hiện Pique ngoại tình. Hàng xóm của hai người cũng khẳng định cặp đôi không còn sống chung.

Sau 11 năm bên nhau, Pique và Shakira có hai con là Milan (sinh năm 2013) và Sasha (2015). Dù không kết hôn nhưng cặp đôi vẫn liên hệ luật sư để chia tài sản cũng như phân định quyền nuôi con sau khi "đường ai nấy đi".

Đây là những tài sản mà họ cùng mua sau khi yêu nhau, không liên quan đến những thứ họ sở hữu trước đó. Pique và Shakira mua một căn nhà vào năm 2012 ở ngoại ô Barcelona, có giá khoảng 4,5 triệu euro. Năm 2015, họ mua ngôi nhà khác gần sân Nou Camp với giá khoảng 5 triệu euro. Đây là khối tài sản chung mà cặp đôi phải phân chia.

Pique và Shakira được cho là có nhiều khoản tài chính khác cần phải làm rõ quyền sở hữu. Ngoài ra, quyền nuôi hai bé Milan và Sasha cũng sẽ sớm được phân định.