Phương Tây khiếp sợ siêu tên lửa Kh-101 của "ông lão" Tu-95MS

ANTD.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định, điều làm nên sức mạnh hủy diệt cho máy bay ném bom già cỗi Tu-95MS Bear-H của Nga chính là các tên lửa hành trình siêu xa thế hệ mới Kh-101 và Kh-102.

Sau đòn tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-101 của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ không phận Địa Trung Hải, chuyên gia quân sự Victor Murakhovski, thành viên Hội đồng chuyên viên Ngành Công nghiệp quốc phòng Nga, đã có bình luận về sức mạnh của siêu tên lửa Nga.

Vị chuyên gia hiện đang giữ chức Trưởng ban biên tập Tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc” nhấn mạnh, đòn tấn công bằng các tên có cánh Kh-101 vào vị trí của phiến quân ở Syria đang khẳng định sự thành công của chương trình hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear-H.

Hiện nay, một số lượng lớn các máy bay Tu-95MS đang trải qua quá trình nâng cấp lên chuẩn Tu-95MSM, có tầm bay lên đến 15.000km không cần tiếp liệu, giúp cho nó có thể dễ dàng vươn tới những mục tiêu chiến lược ở Mỹ hoặc tấn công vòng quanh châu Âu.

Theo tuyên bố của các quan chức Nga, phiên bản nâng cấp Tu-95MSM sẽ giữ nguyên thiết kế, chỉ gia cố thêm khung thân và trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực phiên bản mới nhất, đồng thời giá treo vũ khí sẽ được cải tiến để hỗ trợ việc mang các tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/102.

Tên lửa Raduga Kh-101 là một thiết kế hoàn toàn mới của Nga, có uy lực và tầm phóng vượt trội so với các loại tên lửa thế hệ trước như Kh-555. Ông cho rằng, tên lửa sẽ phục vụ lâu dài vì chúng sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm cả công nghệ dẫn đường.

Tên lửa Kh-101/Kh-102 là điều làm nên sức mạnh của Tu-95MS

Kh-101/102 là loại tên lửa hành trình chiến lược của Nga được phát triển bởi phòng thiết kế Raduga. Thiết kế của hai loại tên lửa này về cơ bản giống nhau, chỉ phân biệt với nhau ở kiểu đầu đạn. Kh-101 mang đầu đạn thông thường còn Kh-102 là đầu đạn hạt nhân.

Kh-101 có thể mang đầu đạn nặng thường nặng 400 kg, còn Kh-102 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 250kT. Tên lửa Kh-101 có sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) chỉ 10m, có khả năng bắn trúng các loại mục tiêu kích thước chỉ 2-3m, bao gồm cả muc tiêu di động.

Dòng tên lửa này được trang bị động cơ phản lực nhiên liệu rắn RD-95TM-300, lực đẩy là 360 kgf, hoặc 500 kgf. Tên lửa có thể bay liên tục 10 giờ với tốc độ hành trình cận âm (khoảng 0,7Mach), tốc độ cao nhất 250-270 m/s. Nó có thể hành trình ở trần bay cao nhất là 6.000m, thấp nhất từ 30 đến 70 m.

Kh-101 có chiều dài 7,6m; Sải cánh 4,4m; Đường kính 0,75m; trọng lượng khoảng 2.400kg, đầu đạn của tên lửa nặng 400kg, vì thế uy lực sát thương của nó rất cao. Đầu đạn của Kh-101 có 2 đầu đạn thứ cấp là đầu đạn tấn công xuyên phá động năng và đầu đạn phân mảnh.

Kh-101 có cấu trúc hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga, giai đoạn tấn công mục tiêu sau cùng sử dụng hệ thống dẫn đường quang-ảnh so sánh (tương tự như hệ thống quang ảnh trên tên lửa Tomahawk), tấn công chính xác mục tiêu cố định.

Với Kh-101, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được xếp trên cơ B-52 Mỹ với tên lửa hành trình AGM-109 Tomahawk

Bề ngoài tên lửa giống như một máy bay nhỏ, mặt cắt ngang dẹt, thiết kế theo công nghệ stealth giảm tối đa độ phản xạ hiệu dụng, chỉ bộc lộ 0,01 m2 nên nó được coi là có tính năng “tàng hình” tốt hơn so với loại tên lửa hành trình Mỹ AGM-109 Tomahawk hay AGM-129 ACM.

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về tầm bắn của 2 loại tên lửa này. Truyền thông Nga cho biết, tên lửa có tầm phóng tối đa lên đến 9.600 km. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng, tầm phóng thực tế của nó chỉ vào khoảng 5500km, lớn hơn một chút so với “người tiền nhiệm” là Kh-55.

Sức mạnh mà tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 sở hữu khiến cho loại tên lửa hành trình tiên tiến nhất phóng từ trên không của Mỹ là AGM-129, có tầm bắn trên 3.000km trở nên vô nghĩa (hiện quân đội Mỹ đang có khoảng 460 quả tên lửa hành trình AGM-129).

Kể cả khi tầm phóng của Kh-101/102 thực tế chỉ đạt 5500km, nhưng khi trang bị trên các máy bay ném bom Tu-160 và Tu-95MSM có tầm bay lần lượt là 12.500 và 15.000km, tầm tấn công thực tế của tên lửa hành trình này còn lớn hơn cả những ICBM khủng nhất hiện nay.

Với tầm phóng siêu xa, độ chính xác cao, khả năng tấn công hạt nhân mạnh mẽ, được gắn trên một phương tiện bay cơ động có phạm vi hoạt động tới 15.000km, Kh-101/102 chính là nguyên nhân khiến Mỹ và NATO luôn luôn phải dè chừng loại máy bay ném bom “cổ lỗ” này.