Phường Phúc Tân: Lập chốt phòng chống tội phạm

ANTĐ - “Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên tuyến đê 401 đã giảm 45,5%, ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ mâu thuẫn bộc phát do va chạm giao thông, không để xảy ra đánh nhau gây thương tích hoặc gây rối TTCC” - Đó là những kết quả nổi bật của việc duy trì mô hình “cắm chốt” phòng chống tội phạm ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chốt phòng chống tội phạm trên tuyến cơ đê 401

Thành lập 3 chốt tự quản

Trung tá Phạm Quang Thắng, Phó Trưởng CAP Phúc Tân cho biết, ngoài tính chất phức tạp về ma túy, TNXH tại các khu vực giáp ranh như các gầm cầu Chương Dương, Long Biên, bờ vở sông Hồng, phường Phúc Tân có tuyến cơ đê  chạy dài từ cầu Chương Dương đến cầu Long Biên (được gọi là tuyến đê 401). Tại tuyến đê này, trước đây thường xảy các vụ tội phạm sử dụng xe máy hoặc chạy bộ cướp giật túi xách, ĐTDĐ của khách đi đường vào giờ nghỉ trưa và chiều tối. Ngoài ra, bọn tội phạm còn giả vờ va chạm giao thông với người đi xe máy rồi lợi dụng sơ hở của họ để lấy cắp tài sản. Sau khi gây án, bọn chúng thường lợi dụng các ngõ, ngách nhỏ thông nhau ở phường Phúc Tân để tẩu thoát. Trước tình hình trên, CAP Phúc Tân đã tham mưu, đề xuất UBND phường tổ chức triển khai mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở để phòng chống tội phạm nói chung và tuyến cơ đê 401 nói riêng, góp phần đảm bảo TTATXH địa bàn.

 Theo đó, 3 chốt tuần tra kiểm soát trên tuyến cơ đê 401 đã được thành lập với sự tham gia của các lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP), tự quản chuyên trách về TTĐT của phường; mỗi chốt tối thiểu có 2 người ứng trực, đảm bảo “cắm chốt” từ 8h đến 20h hàng ngày. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tội phạm hoạt động, các chốt thông báo cho nhau để kịp thời triển khai phương án hỗ trợ, vây bắt. 

Giảm 45% phạm pháp hình sự

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình phòng chống tội phạm trên tuyến cơ đê 401, nhân dân các khu dân cư đều ghi nhận ý thức, trách nhiệm với công việc được giao của các đội viên BVDP, tự quản luôn kiên trì “bám chốt” bất kể mưa nắng, gió rét. Không những vậy, người dân còn chứng kiến nhiều tấm gương quyết liệt truy bắt tội phạm của các đội viên tự quản. Tiêu biểu như các đội viên Đinh Kim Vân, Lương Ngọc Long trong khi làm nhiệm vụ nghe tiếng hô hoán đã dũng cảm đuổi bắt đối tượng trộm cắp xe máy, thu hồi tang vật, chuyển CAP Phúc Tân xử lý… Ngoài ra, lực lượng “cắm chốt” còn kịp thời ngăn chặn hàng chục vụ mâu thuẫn bộc phát do va chạm giao thông, không để xảy ra đánh nhau gây thương tích hoặc gây rối TTCC; trong đó vụ đối tượng va chạm giao thông có hành vi gây rối TTCC tại khu vực cửa khẩu Phúc Tân đã bị lực lượng chốt tại đây đã giữ lại, báo CAP Phúc Tân. Khi đưa đối tượng về trụ sở CAP giải quyết, CAP Phúc Tân đã làm rõ đối tượng này cùng đồng bọn vừa cướp giật tài sản (ví tiền bên trong có 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ) của một phụ nữ tại khu vực ngã tư Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm; bỏ chạy đến cửa khẩu Phúc Tân thì gây tai nạn, bị lực lượng chốt tại đây bắt giữ. 

“Từ khi thành lập chốt phòng chống tội phạm (năm 2007) đến nay, lực lượng BVDP và tự quản phường Phúc Tân đã góp phần làm giảm 45,5% cơ bản số vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra trên tuyến cơ đê 401 so với cùng kỳ 5 năm trước”- Khẳng định hiệu quả của các lực lượng BVDP, tự quản tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho biết, hoạt động của các chốt phòng chống tội phạm còn giúp cho công tác phòng ngừa tội phạm ma túy và TNXH trên địa bàn, góp phần cùng các lực lượng chức năng đưa phường Phúc Tân ra khỏi diện trọng điểm về ma túy cấp thành phố.