Phường nhận sai, quận nói… sơ suất

ANTĐ - Một hộ dân bất ngờ “được” mời nhận đất tái định cư; trong khi một pháp nhân khác, dù bị thu hồi khu đất được giao nhưng lại không được đền bù lấy một xu. Phường nhận sai, trong khi quận bảo là… sơ suất. 

Đó là những khúc mắc trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án, mở rộng nút giao thông Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ của quận Long Biên.

Ô đất số 77 Nguyễn Sơn thuộc Công ty CUDVHK đã được giải tỏa nhưng công ty này 

không hề được nhận bồi thường

Bỗng dưng “được” đất

Theo đơn phản ánh của ông Vũ Dũng Đạt (trú tại số 75 đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên), giữa tháng 4-2012 gia đình ông được UBND phường Gia Thụy gửi giấy mời sáng 27-4 lên phường bốc thăm bàn giao ô đất tái định cư cùng với các gia đình thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (HTKT) tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Trước khi nhận được giấy mời này gia đình ông không hề nhận được bất kỳ một văn bản, quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dự án trên.

Qua tìm hiểu ông Đạt mới biết, ngày 25-2-2011, UBND quận Long Biên có thông báo số 45 về việc thu hồi “bổ sung” diện tích đất thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang đồng bộ HTKT tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, trên cơ sở tờ trình số 468/TTr-UBND quận Long Biên. Trong khi đó, ngày 20-5-2011, UBND TP Hà Nội mới có quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án này. Đặc biệt đến ngày 16-7-2012, UBND TP mới ra quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất để UBND quận Long Biên thực hiện dự án trên. 

Từ những khúc mắc này, ông Đạt đề nghị UBND phường Gia Thụy cung cấp quyết định thu hồi đất của gia đình ông cùng những tài liệu liên quan nhưng chỉ nhận được bản phô-tô quyết định số 6519/QĐ-UBND ngày 18-11-2011 của UBND quận Long Biên, về việc thu hồi 272,8m2 đất mà gia đình ông  đang sử dụng. Cho rằng UBND quận Long Biên tự ý “nắn” lại quy hoạch trước khi UBND thành phố ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án mở rộng nút giao thông Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ là trái pháp luật nên ông Đạt làm đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Ngày 28-6-2012 UBND quận Long Biên đã ra quyết định số 2309/QĐ-UBND “về việc hủy phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND quận phê duyệt tại quyết định số 6954/QĐ-UBND ngày 5-12-2011 đối với hộ gia đình ông Vũ Dũng Đạt”.

Bồi thường nhầm… đối tượng

Liên quan đến việc thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án trên, ngoài hộ gia đình ông Đạt thì lô đất tại số 77 Nguyễn Sơn có diện tích gần 700m2, là khu đất của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (thuộc Bộ GTVT), hiện giao cho Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không (viết tắt là Công ty CUDVHK) theo quyết định số 1524/CAAV ngày 30-11-1993, để kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. “Do điều kiện kinh doanh khó khăn, công ty đã cho doanh nghiệp tư nhân Nam Minh thuê lại 342,78m2 với giá 18 triệu đồng/tháng và Công ty TNHH Ngọc Minh thuê lại 260m2 với giá 10 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, khi quận thu hồi khu đất này, Công ty CUDVHK lại không hay biết, không nhận được bất kỳ khoản tiền bồi thường nào” - ông Nguyễn Văn Đâu - Giám đốc Công ty CUDVHK cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ số tiền bồi thường và đất tái định cư phục vụ cho việc thu hồi GPMB lô đất số 77 thuộc Công ty CUDVHK được UBND quận Long Biên phê duyệt cho hai đại diện thuê đất của Công ty CUDVHK là hộ gia đình ông Phạm Ngọc Tuân (quán bia Bích Long - số tiền là hơn 2,5 tỷ đồng cùng 90m2 đất tái định cư) và hộ ông Nguyễn Thành Lê (quán bia Hải Xồm, số tiền hơn 4,2 tỷ đồng và 90m2 đất). Chính vì thế, khi phát hiện vụ việc, Công ty CUDVHK đã mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho công ty.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Đặng Trần Phú - Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy thừa nhận, riêng về việc thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư hộ gia đình ông Vũ Dũng Đạt để thực hiện dự án này thì Hội đồng bồi thường GPMB quận làm sai quy trình do vậy đang phải làm lại toàn bộ hồ sơ. Đối với hai hộ dân ở lô đất 77 Nguyễn Sơn, hiện đã được đền bù, hỗ trợ và họ đã bốc thăm nhận đất tái định cư nên không thắc mắc gì và đất thu hồi cũng đã giải tỏa xong. Tuy nhiên, trước câu hỏi của phóng viên lô đất số 77 Nguyễn Sơn mà quận thu hồi là đất của Công ty CUDVHK nhưng tại sao công ty này lại không được nhận bồi thường mà người thuê đất lại được hưởng, như vậy có phải quận đã bồi thường nhầm đối tượng thì ông Phú không thể đưa ra câu trả lời.

Sáng 16-10, ông Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên thì lại khẳng định quy trình thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là không sai mà chỉ là sơ suất. Đối với trường hợp hai hộ gia đình ông Phạm Ngọc Tuân và Nguyễn Thành Lê, ngày 28-6-2012, UBND quận đã có quyết định tạm dừng thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Hiện quận đã thành lập đoàn thanh tra để làm rõ nội dung vụ việc.