Phước ơi, đừng buồn!

ANTĐ - Việc một VĐV chiến thắng khó khăn, nghiệt ngã ngoài đời đôi khi còn giá trị hơn những tấm huy chương. Đó cũng là điều người hâm mộ đang chờ đợi ở tài năng trẻ Quý Phước. 

Những ngày này tại Trung tâm TDTT Đà Nẵng, người ta không còn chứng kiến hình ảnh “rái cá Mỹ Khê” hăng say luyện tập với nụ cười luôn thường trực. Thông tin bị loại khỏi danh sách dự Olympic đến quá đột ngột, Quý Phước bị sốc, sốc thực sự…

Ở tuổi 18, Phước đã có trong tay mọi vinh quang: Thống lĩnh đường đua nội các lứa tuổi; giành HCV, phá kỷ lục giải Malaysia mở rộng; mới đây, cái tên Hoàng Quý Phước đi vào lịch sử bơi Việt Nam khi trở thành kình ngư đầu tiên lập cú đúp vàng SEA Games. Trên đường đua xanh, Phước như một chiến binh bất khả chiến bại, liên tục xô đổ mọi kỷ lục. Ngoài đời, anh là cái tên của sự ngưỡng mộ, tấm gương cho bao người. Thế rồi, khi tưởng chừng như “chắc mẩm” suất dự Olympic với 2 lần phá sâu chuẩn B, Phước bất ngờ bị loại.

Quý Phước vẫn là tay bơi số 1 Việt Nam


Có thể thấu hiểu nỗi buồn của chàng kình ngư trẻ, bởi ngay cả những “lão làng” thể thao cũng sửng sốt khi hay tin Phước bị loại. Cơ hội dự Olympic 2012 đã hết, nhưng cánh cửa đến với sân chơi danh giá nhất hành tinh vẫn rộng mở, nhất là với một tài năng trẻ như Quý Phước.

Liên quan đến Olympic 2012, mấy ngày nay, làng thể thao thế giới xôn xao chuyện một VĐV khuyết tật lần đầu tiên góp mặt. Oscar Pistorius – VĐV người Nam Phi, bị cụt cả 2 chân khi mới 11 tháng tuổi. Song tình yêu thể thao cùng nghị lực phi thường giúp anh liên tiếp gặp hái thành công. Sau khi có cho mình hàng loạt danh hiệu tại các kỳ Paralympic, Pistorius hướng tới sân chơi Olympic với khát khao cháy bỏng là được thi đấu bình đẳng như những người lành lặn.

 

Oscar Pistorius - biểu tượng của nghị lực

Tại Olympic 2008, Pistorius không được góp mặt. 4 năm sau, sau bao nỗ lực, cố gắng, chàng trai 25 tuổi được thỏa nguyện khi có tên trong danh sách chính thức tới London. Giới chuyên gia đánh giá Pistorius không có cơ hội giành huy chương, bản thân anh cũng thừa nhận điều này. Nhưng việc bước qua ranh giới, sự kỳ thị giữa người khuyết tật với người thường để thỏa ước mơ dự Olympic với Pistorius đã là một kỳ tích.

Ở khía cạnh nào đó, việc một VĐV chiến thắng khó khăn, nghiệt ngã ngoài đời còn giá trị hơn những tấm huy chương. Đó cũng là điều người hâm mộ đang chờ đợi ở tài năng trẻ Quý Phước.