Phục kích xe đeo BKS giả chở hàng lậu

ANTĐ - Sáng 26-11, sau nhiều ngày lập chuyên án trinh sát, tại Quốc lộ 3 thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm, Hà Nội đã phục kích, bắt quả tang chiếc xe tải mang BKS: 14C-040.45 chở hàng chục bao tải có biểu hiện nghi vấn. Trên thùng xe kín mít, lực lượng công an kiểm đếm được khoảng 30 bao tải đựng quần áo có không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Chiếc xe tải có 2 BKS và số hàng hóa bị thu giữ

Người điều khiển xe là Đỗ Hoàng Long (SN 1975), trú tại xã Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô, Long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. Bước đầu, lái xe Long khai nhận được thuê chở số hàng trên từ Quảng Ninh về Hà Nội, sau đó đến sân bay Nội Bài để chuyển tiếp vào TP Hồ Chí Minh. Công vận chuyển Long được trả 200.000 đồng/ bao tải hàng.

Đáng chú ý qua khai thác, CAH Gia Lâm phát hiện trên xe ô tô của Long còn có 1 chiếc BKS khác, là 30H-1191. Đỗ Hoàng Long khai mục đích tàng trữ chiếc BKS trên để khi xe ô tô đi đến địa phương nào anh ta sẽ sử dụng BKS ở địa phương đó để tránh bị kiểm tra (?!). Chiều 28-11, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm cho biết, đã có 1 người đến cơ quan công an, nhận là chủ số hàng trên và xuất trình một số hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc số hàng. Tuy nhiên, số chứng từ trên vẫn chưa tương ứng với số hàng mà lực lượng chức năng thu giữ.