Phục kích cướp tài sản do tranh giành bán gas

ANTĐ - Tối 27-6, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu tập thể Nông Trường, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Nạn nhân trong vụ án này là anh Vũ Duy Nghĩa (SN 1981), hiện đang là chủ cơ sở kinh doanh gas ở La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông. 
Ngay trong đêm 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Quang (SN 1992, là chủ cửa hàng bán gas và bếp gas ở thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức), Nguyễn Đức Hạnh (SN 1989), Nguyễn Văn Sửu (SN 1985, cùng có HKTT ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Phạm Tiến Triển (SN 1985, có HKTT ở Chấn Yên, Yên Bái).

Theo tài liệu điều tra, chiều 27-6, một gia đình ở phường Dương Nội, quận Hà Đông gọi điện cho Nguyễn Hữu Quang để đặt mua một bình gas loại 12kg. Nhưng do không được phục vụ ngay nên khách mua gas đã gọi điện đến cửa hàng của anh Vũ Duy Nghĩa. Thấy anh Nghĩa bán được hàng, giữa Quang và “đồng nghiệp” đã nảy sinh xô xát. Quá ấm ức, đối tượng này liền gọi điện rủ Nguyễn Đức Hạnh đi tìm đối thủ đánh dằn mặt.

Khoảng 16h cùng ngày, Hạnh đóng giả khách mua gas, gọi điện cho anh Nghĩa chở 1 bình gas loại 12kg đến khu tập thể Nông Trường ở xã An Khánh. Tại đây Quang, Hạnh và 2 nhân viên cùng làm việc tại cửa hàng bán gas là Nguyễn Văn Sửu và Phạm Tiến Triển đã chuẩn bị gậy, ngồi phục kích trong bóng tối. Vừa phát hiện anh Nghĩa đi vào đoạn đường vắng, 4 đối tượng đã bao vây, đánh phủ đầu, buộc nạn nhân phải vứt xe để tháo chạy. Sau khi truy đuổi không được, Quang và đồng bọn đã lấy bình gas trên xe máy của nạn nhân rồi mang đi gửi tại nhà một người quen ở thôn An Thọ, xã An Khánh.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 4 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.