Phục kích bắt “cò mồi” chèo kéo khách đi hội Chùa Hương

ANTĐ - Bí mật phục kích tại các tuyến giao thông, lực lượng cảnh sát Đội phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn – Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang nhiều “cò mồi” lôi kéo khách đến Chùa Hương.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội trên địa bàn Thủ đô của Công an thành phố Hà Nội, từ 4h00 sáng 26-1 (tức mùng 4 Tết Nhâm Thìn), lực lượng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để nắm tình hình. Qua công tác khảo sát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tại một tuyến giao thông trọng điểm như khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, ngã ba Cầu Trắng (Hà Đông), ngã ba Ba La (Hà Đông)… vào thời điểm sáng sớm thường xuất hiện các nhóm đối tượng “cò mồi” lôi kéo khách du lịch sử dụng các dịch vụ tại lễ hội.

Rạng sáng 28-1 (tức mùng 6 Tết Nhâm Thìn), lực lượng cảnh sát Đội phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng “cò mồi” có hành vi điều khiển xe máy chạy theo lôi kéo khách trên các xe du lịch, xe khách chạy theo hướng Hà Nội – Chùa Hương gồm: Nguyễn Văn Hưng (SN 1971); Nguyễn Quốc Chính (SN 1976); Phạm Văn Bình (SN 1976); Nguyễn Văn Liên (SN 1965); Đào Văn Quyền (SN 1974, cùng trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) và Trịnh Văn Đức (SN 1975, ở xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức).

Các đối tượng "cò mồi" bị đưa về trụ sở cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, hàng ngày mang theo biển quảng cáo ghi sẵn tên, số điện thoại của chủ đò rồi đến những địa điểm trên bắt khách. Nếu đồng ý thuê đò mỗi khách du lịch sẽ phải nộp 85 nghìn đồng cho “cò” và ngược lại, sẽ nhận được 1 tấm biển quảng cáo để tránh bị các nhóm “cò mồi” khác lôi kéo. Với số tiền thu được, cò mồi sẽ hưởng từ 30-35 nghìn đồng, số còn lại dung để mua vé, nộp tiền vệ sinh hoặc được chủ đò chi trả cho các chi phí khác.

Lực lượng cảnh sát hình sự đã thu giữ hơn 100 biển quảng cáo như thế này

Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm – Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn, hành vi bám đuôi, lôi kéo khách không chỉ gây tai nạn cho chính các đối tượng “cò mồi” mà còn gây bức xúc cho người dân đi xe, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Do đó, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phục kích, phát hiện bắt giữ các đối tượng “cò mồi”. Những trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ được cơ quan công an lập hồ sơ duyệt đưa đi giáo dục tại các cơ sở giáo dưỡng.