TP.HCM

"Phù thủy" sản xuất hàng giả hầu tòa

ANTĐ - Từng làm thợ tại một công ty chuyên lắp ráp điện tử, thạo nghề Danh ra mở tiệm riêng và sản xuất hàng trăm ampli nhãn hiệu Arirang giả thu lợi bất chính.

Ngày 15/11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Danh (SN 1973,  ngụ Quận Tân Phú, TPHCM), 7 tháng 18 ngày tù, tương đương với thời gian bị cáo bị tạm giam chờ xét xử, về tội: “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, do có thời gian làm việc tại công ty chuyên lắp ráp thiết bị điện tử và hành nghề sửa loa, ampli nên Danh biết cách sản xuất ampli. Danh đứng ra hành nghề kinh doanh và đăng kí sản xuất ampli nhãn hiệu Cali, D&Y tại Cục sở hữu trí tuệ.

  

Bị cáo Nguyễn Đức Danh nghẹn ngào khi vừa nghe xong tuyên án, mức án bằng
thời gian tạm giam

Tuy nhiên, từ tháng 10/2012, Danh bắt đầu sản xuất ampli giả nhãn hiệu Arirang của công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận. Để sản xuất ampli nhãn hiệu Arirang giả, Danh tìm mua linh kiện điện tử, vỏ hộp ampli, tem và logo nhãn hiệu Arirang và nhiều linh kiện khác để về lắp ráp thành ampli hiệu Arirang giả đóng thùng và đem tiêu thụ. Tổng cộng Danh đã tiêu thụ được 12 cái, hưởng lợi 5 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2013, hành vi của Danh bị phát hiện. Khám xét nơi ở của Danh (ở đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú). Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 118 ampli mang nhãn hiệu Arirang thành phẩm, 8 ampli hiệu Arirang bán thành phẩm và một số thùng carton đựng ampli. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ ampli thu giữ đều là giả. Trong đó, 118 ampli giả có giá trị tương đương hàng thật 137 triệu đồng.

Tại  phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Danh đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Xét thấy, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu nhà sản xuất của công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận. Chẳng những thế việc sản xuất ra ampli giả tung ra thị trường nhằm thu lợi bất chính của bị cáo Danh còn xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Danh tỏ vẻ ăn năn hối cãi, thành thật khai báo, tự nguyện bồi thường cho đơn vị thiệt hại. Nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

HĐXX phán quyết Danh mức án 7 tháng 18 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam. HĐXX còn buộc bị cáo Danh phải bồi thường thiệt hại cho công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận 30 triệu đồng, HĐXX còn buộc bị cáo Danh phải nộp phạt  10 triệu đồng và 5 triệu đồng từ số tiền thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ 12 ampli giả, tất cả số tiền bị cáo phải nộp là 15 triệu đồng đều được sung vào công quỹ nhà nước.