Phụ nữ quyền lực ít thèm “chuyện ấy”

ANTĐ - Phụ nữ nắm quyền nhiều hơn trong việc ra quyết định ít quan hệ tình dục hơn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg đã xem xét
mối liên quan giữa quyền tự quyết của phụ nữ đã kết hôn và tần suất “yêu” của họ và
thấy rằng phụ nữ nắm quyền nhiều hơn trong việc ra quyết định ít quan hệ tình dục hơn.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số liệu khảo sát ở Ghana, Malawi, Mali, Rwanda, Uganda
và Zimbabwe. Những người tham gia được hỏi về thời gian kể từ lần quan hệ tình dục
gần đây nhất. Họ cũng được yêu cầu chỉ ra người trong gia đình thường đưa ra quyết
định cuối cùng về việc chăm sóc sức khỏe, mua những thứ lớn trong gia đình, mua
những vật dụng hàng ngày cho gia đình, đi thăm họ hàng và bạn bè. Các nhà nghiên
cứu cũng xem xét các yếu tố liên quan và nhân khẩu học như độ tuổi, sự giàu có, sự
bình đẳng, thời gian kết hôn.

Phần lớn phụ nữ tham gia khảo sát cho biết có quan hệ tình dục trong tháng trước. Đối
với nam giới thì quyền tự quyết không liên quan với thời gian “yêu”.

Carie Muntifering, đồng tác giả nghiên cứu nói: “Hiểu được mối liên quan giữa vai trò của
người phụ nữ trong gia đình và hoạt động tình dục có thể là một phần quan trọng trong
việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và giúp họ đạt được đời sống tình dục an toàn và
hứng thú”.

Nghiên cứu sẽ được đăng trong số ra tháng 10 của tạp chí Journal of Sex Research.