Phụ nữ phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội: "Giỏi việc nước – đảm việc nhà"

ANTĐ - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu, bầu ra Ban chấp hành Hội phụ nữ đơn vị nhiệm kỳ mới.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng, sự chỉ đạo trực tiếp của Hội phụ nữ CATP Hà Nội, sự quan tâm của cấp ủy chỉ huy các đội và sự phối hợp của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, đã phát huy truyền thống 70 năm của lực lượng Cảnh sát hình sự, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Hội đã chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự nhiệm kỳ 2011-2016, và xây dựng Tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào thành tích chung của đơn vị; 5 năm liên tục đạt Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an; được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, Thủ tướng chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015”… Trong mỗi thành tích của đơn vị đều có những đóng góp đáng kể của cán bộ chiến sỹ, chị em Hội phụ nữ.

Đại tá Dương văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự chúc mừng những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Phụ nữ Phòng CSHS

Mặc dù với số lượng ít, chỉ với 27 thành viên, song trong những năm qua, chị em Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát sát hình sự - CATP Hà Nội đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác Hội; thường xuyên chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị em vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chuyên môn, với sự tích cực của Ban chấp hành Hội phụ nữ trong chỉ đạo triển khai phong trào thi đua và sự cố gắng phấn đấu của mỗi hội viên, phong trào thi đua đã đạt được hiệu quả và có tác dụng tích cực trong việc thực hiện công tác chuyên môn và các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội.

Hội viên ngày càng nâng cao trình độ, khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Ở từng vị trí công việc, chị em luôn có ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó tập thể, sẵn sàng phục vụ chiến đấu của đơn vị.

Đại hội chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ mới 2016 – 20121, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội tiếp tục phấn đấu, xây dựng chương trình hành động sát thực tình hình thực tế của đơn vị, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; Xây dựng Tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Các hội viên trong Hội tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ, thường xuyên trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu Hội đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ CATP Hà Nội.