Phụ nữ là nòng cốt xây dựng đời sống văn hóa

(ANTĐ) - Sáng nay 30-8, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30-8 đến hết ngày 1-9 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu.

Tới dự và và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng đi đầu, nòng cốt trong việc xây dựng đời sống văn hóa Thủ đô.

Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng, trong thời gian qua, phụ nữ Thủ đô đã có những đóng góp tích cực hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước. Do đó, Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục động viên, hướng dẫn phụ nữ phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN Hà Nội đặt mục tiêu 80 - 85% cán bộ hội tham gia học tập, bồi dưỡng kỹ năng mọi mặt, phấn đấu hàng năm có 15.000 lao động (trong đó có 70% là lao động nữ) được dạy nghề, giới thiệu việc làm.