Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang

ANTD.VN - Hơn 10 tấn hàng bao gồm những nhu yếu phẩm đã được Hội Phụ nữ CATP Hà Nội trao gửi đến tận tay các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang. Biết là nguy hiểm khi vào tâm dịch bởi rất có thể sẽ bị lây nhiễm nhưng ai cũng quyết tâm với tinh thần đầy trách nhiệm để sẻ chia sự vất vả của các y bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu nơi chống dịch nơi đây.
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Chỉ sau 3 ngày phát động chương trình “Chung tay đẩy lùi Covid-19”, 65 cơ sở hội thuộc Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã quyên góp số lượng hàng hóa lên tới gần 350 triệu đồng
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những nhu yếu phẩm được mang tới Bắc Giang vô cùng thiết thực mà các y bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch đang cần như: khẩu trang, trang phục bảo hộ y tế, nước sát khuẩn, nước xúc miệng...
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Các nhu yếu phẩm thiết yếu sữa, thậm chí cả những lọ mắm tép, gói ruốc thịt, túi muối vừng do chính tay các nữ chiến sĩ của Công an Thủ đô tự làm cũng được gửi tới Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Ai cũng tất bật mong muốn xếp các nhu yếu phẩm thật nhanh để đến Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những thùng hàng mang dòng chữ "Chung tay cùng Bắc Giang đẩy lùi Covid-19"
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những hình ảnh các đoàn bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, sinh viên tình nguyện… đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch như thôi thúc các nữ cán bộ, chiến sĩ nhanh tay hơn nữa
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những “tâm thư”, lời kêu gọi ủng hộ chống dịch trên trang cá nhân của các chiến sĩ đã có sức lan toả vô cùng lớn lao
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những tấm lòng nhân ái, san sẻ vì cộng đồng của Công an Thủ đô không chỉ góp phần đẩy lùi dịch bệnh mà còn lan toả những giá trị tốt đẹp
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những chiếc xe đưa nhu yếu phẩm đã có mặt tại tâm dịch Bắc Giang sau hơn 2 tiếng đồng hồ qua các chốt kiểm dịch chặt chẽ
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Không ai bảo ai, các nữ cán bộ chiến sĩ lại tự tay khuân vác những thùng hàng chuyển xuống khi tới những “điểm nóng” như: Bệnh viện Dã chiến số 2, Cơ sở thu dung điều trị ban đầu Covid-19…
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những bao gạo được chị em chuyền tay nhau...
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Những thùng dung dịch sát khuẩn và cả gói phở...
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Nếu như trên tuyến đầu, Bắc Giang có sự hỗ trợ đắc lực của các ngành, thì ở “tuyến sau” tình người cũng đầy ấm áp, yêu thương với những hành động như thế này
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Tại Cơ sở thu dung điều trị ban đầu Covid-19, lực lượng ứng trực vô cùng xúc động khi tiếp nhận những thùng quà
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Mệt! Mồ hôi ướt đẫm! Nhưng ánh mắt họ vẫn rạng rỡ khi hoàn thành sứ mệnh sẻ chia với lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Đại diện các lực lượng tuyến đầu ở Công an tỉnh Bắc Giang nhận biểu trưng số lượng hàng hóa 95 triệu đồng từ tay đại diện Hội Phụ nữ CATP Hà Nội
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Đại diện các lực lượng tuyến đầu ở Cơ sở thu dung điều trị ban đầu Covid-19 nhận biểu trưng số lượng hàng hóa 97 triệu đồng từ tay đại diện Hội Phụ nữ CATP Hà Nội
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Đại diện các lực lượng tuyến đầu ở Bệnh viện dã chiến số 2 nhận biểu trưng số lượng hàng hóa 93 triệu đồng từ tay đại diện Hội Phụ nữ CATP Hà Nội
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Chia sẻ với những khó khăn gian khổ của các y bác sĩ nơi đây, đại diện Hội phụ nữ Công an Hà Nội cho biết sẽ luôn sát cánh, quyết tâm hỗ trợ tốt nhất những gì có thể
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cùng bác sĩ Bùi Quang Hưng, Bệnh viện 19.8 thể hiện sự quyết tâm chiến thắng bệnh dịch
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Tạm biệt Bắc Giang! Chia tay những lực lượng đang ngày đêm nỗ lực nơi tuyến đầu tâm dịch, chúng tôi những nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tin chắc rằng với sự dốc sức, dốc lòng và đoàn kết của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, Bắc Giang sẽ vững vàng đẩy lùi dịch Covid-19
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang
Phụ nữ Công an Thủ đô vào tâm dịch “chia lửa” cùng Bắc Giang