Phụ nữ bị sinh thiếu tháng đối mặt với nhiều biến chứng thai sản

ANTĐ - Những phụ nữ bị sinh non dễ gặp nhiều biến chứng thai sản hơn những phụ nữ khác. 

Một nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ bị sinh non dễ gặp nhiều biến chứng thai sản hơn những phụ nữ khác. Nguy cơ này còn cao hơn ở những phụ nữ được sinh ra trước tuần 32 của thai kỳ.

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Montreal, Canada đã kiểm tra dữ liệu của hơn 7.000 phụ nữ bị sinh non (trước 37 tuần) và hơn 16.000 phụ nữ được sinh đủ tháng trong khoảng các năm từ 1976 – 1995 tại tỉnh Quebec.

Gần 12% số phụ nữ được sinh đủ tháng bị ít nhất một biến chứng thai sản xảy, thấp hơn một chút so với thai phụ được sinh ra ở tuần thứ 32 - 36 (13%) và gần 20% ở những thai phụ sinh non trước 32 tuần.

Các biến chứng thai phụ thường gặp là: tiểu đường thai nghén, tăng huyết áp thai nghén và tiền sản giật hoặc sản giật.

Nghiên cứu cũng cho thấy cao huyết áp mạn tính và tiểu đường týp 2  là những bệnh thường gặp ở phụ nữ bị sinh non nhiều hơn ở phụ nữ được sinh ra đủ tháng. Cả 2 bệnh này đều làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng thai sản.

Nghiên cứu được công bố tên tạp chí Canadian Medical Association.