Phu nhân Phó Thủ tướng Cameroon bị bắt cóc

ANTĐ - Các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria đã tấn công nhà riêng của Phó Thủ tướng Cameroon – ông Amadou Ali  ở phía bắc thị trấn Kolofata và bắt giữ vợ của ông này, Chính phủ Cameroon xác nhận thông tin vào ngày 27-7.

Người phát ngôn chính phủ Cameroon - ông Issa Tchiroma cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Vụ tấn công xảy ra khi Phó Thủ tướng Ali đang cùng gia đình ăn mừng nhân dịp kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Sau vụ việc, các vệ sỹ đã đưa ông Ali đến một thị trấn lân cận.

Không chỉ tấn công nhà của Phó Thủ tướng, nhóm Boko Haram còn bắt cóc Thị trưởng thị trấn Kolofata - Seini Boukar Lamine và 5 thành viên khác trong gia đình ông này.