TP. Hồ Chí Minh

Phụ hồ nghi "ngáo đá" ra tay sát hại đồng nghiệp

ANTD.VN - Sau khi dùng hung khí sát hại đồng nghiệp, đối tượng Thành chạy vào nhà cố thủ. Gần 30 phút sau đó, nghi can bị Công an khống chế, bắt giữ.

Chiều 11/3, Công an quận 11 đang tạm giữ đối tượng Trần Kim Thành (SN 1985, ngụ quận 11, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn T (SN 1966, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 11).

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai đối tượng Thành

Trước đó, khoảng 12h30 trưa 10/3, người dân phát hiện ông T ôm vết thương chạy từ căn nhà đang sửa chữa trên đường 5A thuộc phường 8, quận 11 ra ngoài. Vừa chạy ông T vừa hô hoán có người giết mình, la hét kêu cứu rồi gục xuống đường.

Ngay lập tức, mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất nhiều máu. Lúc này mọi người phát hiện Thành cầm hung khí chạy vào nhà, đóng cửa cố thủ nên trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an phường 8 và Công an quận 11 có mặt. Ban đầu, Công an thuyết phục Thành mở cửa, bỏ hung khí xuống đầu hàng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố. Sau gần 30 phút, các trinh sát quyết định xông vào khống chế nghi can, đưa về trụ sở để điều tra, lúc này đối tượng Thành vẫn còn dấu hiệu “ngáo đá”.

Được biết, Thành từng có thời gian đi cai nghiện bắt buộc. Cách đây vài ngày, Thành đi ngang qua và ghé vào công trình xin làm phụ hồ để kiếm sống. Tuy nhiên đến trưa 10/3 thì Thành gây ra vụ án mạng. Ông T cũng là phụ hồ công trình.

Hiện Công an đang tiếp tục lấy lời khai và xét nghiệm ma túy để làm rõ động cơ gây án của đối tượng Thành.