Phớt lờ McCain, Lầu Năm Góc mua gấp đôi số động cơ tên lửa RD-180 của Nga

ANTĐ - Ngày 27-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã trình bày một kế hoạch để Lầu Năm Góc tiếp tục mua động cơ tên lửa đẩy RD-180 của Nga, trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sỹ John McCain, người muốn hủy bỏ kế hoạch mua động cơ tên lửa của Nga.

Lý giải về quyết định này, Bộ trưởng Carter cho rằng, Mỹ chưa thử nghiệm được một tên lửa thay thế hiệu quả cho tên lửa đẩy Atlas V, do Công ty hàng không ULA của Mỹ chế tạo, sử dụng động cơ RD-180.

Động cơ tên lửa đẩy RD-180 của Nga

Theo ông này, người Mỹ phải “nén lòng lại” để mua động cơ RD-180 cho đến khi tình hình được cải thiện, có nghĩa là khi phát triển được tên lửa thay thế, như sẽ đắt hơn nhiều, và ông khẳng định trước tiểu ban mua sắm quốc phòng Thượng viện rằng đây chính là lựa chọn tại thời điểm này.

“Chúng tôi đã quyết định lựa chọn tiếp tục sử dụng tên lửa đẩy Atlas, thừa nhận một thực tế khó khăn rằng cần phải mua thêm tới 18 động cơ RD-180 (tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 9 động cơ)”, vị bộ trưởng khẳng định.

Trong khi đó, ngày 28-4, Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã thông qua (bằng hình thức giơ tay biểu quyết) kế hoạch mua 18 động cơ tên lửa RD-180 do Nga chế tạo, tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Mỹ vẫn đang phải phụ thuộc vào động cơ tên lửa đẩy RD-180 của Nga để phóng các vệ tinh an ninh quốc gia lên quỹ đạo, bất chấp những nỗ lực giảm lệ thuộc và công nghệ Nga trong các vụ phóng vũ trụ.