Phớt lờ cảnh báo, người biểu tình thân Nga tiếp tục tấn công

ANTĐ - Những người biểu tình thân Nga vừa tấn công tiếp một toà nhà chính phủ ở miền đông Ukraine, phớt lờ đi lời đe doạ của chính phủ Ukraine sẽ sử dụng vũ lực.

Một đám đông người biểu tình đã chiếm lấy đồn cảnh sát ở thị trấn Horlivka, gần Donetsk.

Tổng thống tạm quyền của Ukraine, Olexander Turchynov cáo buộc Nga đứng sau những cuộc biểu tình này và khẳng định Kiev không hề phản đối một cuộc bầu cử hợp pháp trong tương lai, điều mà những người biểu tình muốn. Ông cho biết, chính phủ đã chuẩn bị một chiến dịch chống lại những tay súng đang chiếm đóng ở các cơ quan công quyền tại thành phố Sloviansk và một vài thị trấn khác.

Văn phòng của ông Turchynov cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ hành động từ Liên Hợp Quốc, tuy nhiên, điều này rất khó có thể xảy ra do Nga có quyền phủ quyết trong hội đồng bảo an nên có thể bác bỏ hành động này bất cứ lúc nào.

Những người biểu tình thậm chí còn mặc cả quân phục và dùng vũ khí của Nga

Các phóng viên cho biết người dân ở phía đông Ukraine đang rất lo lắng việc ông Turchynov sẽ sử dụng quân đội để chống lại những người biểu tình thân Nga.

Trong một bài phát biểu trước quốc hội, tổng thống tạm quyền Turchynov đã nhắc đến việc Ukraine sẽ chuyển từ một nước cộng hoà sang thể chế liên bang và trao quyền nhiều hơn cho những người nói tiếng Nga.

Những nhóm người ủng hộ Nga đã chiếm lấy các cơ quan công quyền nhằm yêu cầu một cuộc bầu cử địa phương hoặc được sáp nhập vào Liên bang Nga. Tuy nhiên, ông Turchynov tuyên bố sẽ không chấp nhận những yêu cầu này và ủng hộ cho một  cuộc bầu cử cả nước. Điều này mang đến một hệ quả khôn lường khi cả những người dân ở Kiev lẫn những người nói tiếng Nga đều đã phản đối việc liên bang hoá đất nước.

Những người biểu tình tiếp tục tấn công các cơ quan công quyền phớt lờ
đi những lời cảnh báo từ chính phủ tạm quyền Ukraine

Trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Nga đã cảnh báo Kiev không được sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình ở miền đông Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaliy Churkin, đã kêu gọi chính quyền ở Kiev bắt đầu một cuộc đối thoại chính thức. Ông Churkin cũng cho biết chính phủ tự phong ở Ukraine có những phần tử mang tư tưởng phát xít, bài Do Thái và lo ngại ý kiến và quyền lợi của những người biểu tình ở miền đông Ukraine sẽ không được xem xét.

Ngược lại, ngoại trưởng Ukraine nói họ đã chứng minh được rằng lực lượng Nga đứng đằng sau các vụ biểu tình ở miền đông nhằm chia cắt Ukraine và sẽ đưa ra những chứng cứ này ở cuộc họp chính thức giữa các bên liên quan ở Geneva vào cuối tuần này.