Phóng viên Malaysia dự đoán tuyển Việt Nam toàn thắng vòng bảng

ANTĐ - Dù Malaysia thi đấu bảng B, nhưng nhiều phóng viên nước này đã có mặt tại Thái Lan để “do thám” tình hình các đối thủ tại bảng A. Anh Hafizan Halim - Trưởng nhóm phóng viên kênh truyền hình Astro (Malaysia) dự đoán ĐTVN sẽ toàn thắng vòng bảng. 

PV: Xin chào, các bạn sang Thái Lan lâu chưa?

Phóng viên Hafizan Halim: Chúng tôi sang đây từ ngày 21-11. Ngoài các đồng nghiệp đưa tin đội bóng nước nhà và các đội bảng B, chúng tôi có nhiệm vụ sang tìm hiểu quá trình tập luyện và các thông tin những đội bóng bảng A, đặc biệt là ĐTVN. Đội bóng các bạn là ứng viên cho tấm vé đi tiếp và rất có thể sẽ gặp tuyển Malaysia của chúng tôi ngay từ bán kết.

-Bạn đánh giá thế nào về các đội bóng bảng A sau 4 ngày tìm hiểu, tác nghiệp?

+ Nhìn chung mỗi đội đều có điểm mạnh riêng. Tuyển Thái Lan có lợi thế chủ nhà, họ còn sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Philippines thực sự là đối thủ đáng gờm. Chúng tôi rất ấn tượng với thể hình và kỹ thuật của các cầu thủ của họ. Quyết tâm và tính kỷ luật là điều đã được Philippines thể hiện rõ trong các buổi tập vừa qua. Còn tuyển Myanmar, họ còn quá trẻ và non kinh nghiệm. Thực tế các buổi tập vừa qua chứng minh, họ không quá đáng sợ, nhưng vẫn có khả năng gây bất ngờ. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng tuyển Việt Nam. Các bạn có đội hình khá đồng đều, kỹ thuật tốt và sự nhanh nhẹn.

Phóng viên Halim tin thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ toàn thắng vòng bảng

-Bạn dự đoán thế nào về cục diện bảng A?

+Tôi nghĩ ĐTVN sẽ giành tấm vé đầu tiên. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của chủ nhà Thái Lan và tuyển Philippines. Thái Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn. Nhưng tôi tin nếu các cầu thủ nội địa và nhập tịch của Philippines tìm được tiếng nói chung, họ hoàn toàn có thể loại Thái Lan để ghi tên vào bán kết.

-Vậy còn tại bảng B, nơi có tuyển Malaysia các bạn thi đấu?

+ Khó đấy. Theo những gì tôi biết thì Indonesia năm nay khá mạnh. Singapore theo “truyền thống” vẫn luôn là đối thủ khó chịu với phần còn lại. Chưa kể, họ tỏ ra rất may mắn tại các kỳ AFF Cup, bằng chứng là có tới 3 chức vô địch. Tuyển Lào cũng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Lứa cầu thủ thi đấu SEA Games 2009 đã trưởng thành rất nhiều và chiếm nhiều trụ cột tại giải năm nay. Trước các đối thủ như vậy, Malaysia không dễ giành vé đi tiếp nhưng chúng tôi vẫn rất tin tưởng HLV Rajagobal biết cách tìm tới thành công.

- Bạn có tin tưởng Malaysia bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup?

+ Ồ, khó đấy. Thú thật là ở chức vô địch 2 năm trước, chúng tôi một phần nhờ vào may mắn. Tuyển Malaysia năm nay chưa thật sự tạo sự yên tâm. Trước mắt, chúng tôi cần vượt qua vòng bảng rồi mới tính tiếp.

Trở lại với 2 trận khai mạc AFF Cup 2012 vào chiều nay 24-11, bạn dự đoán sao?

+ ĐTVN sẽ thắng Myanmar, chắc chắn rồi. Thậm chí là một trận thắng đậm. Ở trận đấu còn lại, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho chủ nhà Thái Lan. Theo tôi, họ sẽ bị Philippines cầm hòa 1-1.

- Cảm ơn Halim về cuộc trao đổi thú vị!