Phóng viên An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất giải báo chí “các biện pháp kiểm soát và phòng chống tác hại thuốc lá”

ANTĐ - Ngày 26-10, Tổ chức HealthBridge Canada trao giải cho các nhà báo có tác phẩm dự thi xuất sắc, góp phần kiểm soát, phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại Việt Nam. 
Theo đó, 2 giải Nhất được trao cho tác giả Đỗ Trần Quân, Báo An ninh Thủ đô với tác phẩm “Không đâu mua thuốc lá dễ như Việt Nam: Vì không có ai xử phạt” và tác giả Nguyễn Thị Phương Liên, Báo Tin tức (TTXVN) với tác phẩm “Cấm quảng cáo thuốc lá để giảm tác hại”. Ngoài ra, BTC cũng trao 5 giải Nhì, 9 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. 
HealthBridge Canada là một tổ chức quốc tế hoạt động từ năm 1982 tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ với mục đích xác định, tìm hiểu và bù đắp những cách biệt trong lĩnh vực y tế công cộng. Tại Việt Nam, HealthBridge Canada hoạt động trong các lĩnh vực PCTHTL, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, bình đẳng giới, phòng chống HIV và thành phố sống tốt. Năm 2012, với mục tiêu thu hút sự quan tâm của cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách đối với vấn đề PCTHTL, và đặc biệt là Luật PCTHTL; giúp tăng cường hiểu biết của người dân về tác hại của thuốc lá, tổ chức HealthBridge Canada đã tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề “Các biện pháp kiểm soát và phòng chống tác hại thuốc lá” và nhận được rất nhiều các tác phẩm dự thi của các phóng viên báo, đài Trung ương và Hà Nội.