Phòng vệ thương mại để trụ vững trước đối thủ Trung Quốc

ANTĐ - Chia sẻ tại hội nghị “Tổng kết thực thi pháp luật phòng vệ thương mại và đề xuất giải pháp” ngày 2-6, bà Phạm Châu Giang - Trưởng phòng Điều tra Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho hay: “Khi áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, người tiêu dùng ít nhiều chịu thiệt hại. Nhưng về lâu dài, nếu không có sự bảo vệ nào trước “đại công trường” Trung Quốc, sẽ không có ngành công nghiệp nào của Việt Nam có thể trụ vững”.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Việt Nam mới chỉ  6 lần áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có 2 vụ chống bán phá giá, 4 vụ liên quan đến biện pháp tự vệ. Đáng chú ý, có 5/6 vụ điều tra liên quan đến mặt hàng thép; 90% doanh nghiệp tìm đến Cục Quản lý cạnh tranh để tham vấn là doanh nghiệp thép. Thép cũng là mặt hàng mà nhiều nước trên thế giới đang kiện phòng vệ thương mại đối với hàng xuất xứ từ Trung Quốc.