Phong tỏa tạm thời tòa nhà 35 Lê Văn Thiêm liên quan đến 2 ca dương tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại số 35 Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội), UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định phong tỏa tạm thời chung cư để rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Trước đó, vào sáng 9-7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đã công bố 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở cùng nhà tại toà chung cư ở số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Từ 5-7 đến tối 6-7, 1 bệnh nhân Covid-19 (ca F0) trú tại TP HCM đã đến ở tại nhà của 2 bệnh nhân này.

Phong tỏa tạm thởi tòa chung cư có 2 ca dương tính

Phong tỏa tạm thởi tòa chung cư có 2 ca dương tính

Sau khi có kết quả của CDC Hà Nội, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã phong tỏa tạm thời chung cư trong 3 ngày để rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan, đồng thời phun khử khuẩn.

Trong sáng 9-7, cán bộ y tế quận Thanh Xuân đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người có liên quan cũng như bảo vệ, lao công của tòa nhà. Sáng 9-7, quận Thanh Xuân cũng đã khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan cùng tầng 10 với 2 bệnh nhân, các khu vực công cộng, lễ tân của tòa nhà, đồng thời phun khử khuẩn các khu vực này.