CATP.Hà Nội

Phòng QLXNC: Nỗ lực học tập để phục vụ nhân dân tốt hơn

ANTĐ - Sáng 22-3, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC), Công an TP.Hà Nội đã tổ chức khai giảng "Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ và tiếng Anh lĩnh vực xuất nhập cảnh".

Tới dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Lê Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội, Thượng úy Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội.

Đại tá Lê Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội phát biểu khai mạc lớp học

Với đặc thù công tác chuyên môn, lực lượng phụ nữ, thanh niên Phòng QLXNC thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân nên nhu cầu về nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là rất thiết thực. 
Lớp học lần này là một trong nhiều phần việc mà Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng QLXNC tổ chức trong thời gian qua, nhằm nỗ lực phục vụ nhân dân tốt hơn.
Thực tế những năm qua, nhiều hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn viên Thanh niên Phòng QLXNC đã không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, chủ động trong công tác cập nhật thông tin, tự mình phấn đấu vươn lên, được lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá bằng kết quả thực chất.  

Những giờ học bổ ích sẽ mang lại kết quả tốt trong công việc thực tế

Phát biểu khai mạc lớp học, Đại tá Lê Thị Hồng Lan nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xuất nhập cảnh nhất là khi Công an Hà Nội mới triển khai đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến, đồng thời mong muốn các đồng chí học viên nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong học tập, nắm bắt các kiến thức để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác thực tiễn và cần nhiều hơn nữa những công trình, phận việc để tận tụy phục vụ nhân dân, tiếp tục là lực lượng đi đầu  trong công tác cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, nhiệt tình.

Lớp học sẽ diễn ra trong 8 buổi với những tình huống chuyên môn cụ thể bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, bế giảng bằng một tiểu phẩm nghiệp vụ.