Phòng ngừa tốt, đánh án nhanh

ANTĐ - “Muốn nắm vững tình hình địa bàn và nhất là để người dân kịp thời thông báo những vấn đề “nóng” thì không có cách gì khác, từ CSKV, CSHS đến bộ phận quản lý nhân hộ khẩu, phải gắn bó, trở thành những người bạn của dân” - Trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng CAP Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

CAQ Cầu Giấy nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng hè đường để kinh doanh

Đánh giá đúng những khó khăn

Địa bàn của phường Dịch Vọng Hậu tuy không lớn nhưng thành phần dân cư lại khá đa dạng. Nơi đây còn tập trung rất nhiều trường đại học, cao đẳng với hàng nghìn sinh viên từ mọi vùng miền. Đối diện trường Đại học Quốc gia Hà Nội là chợ Dịch Vọng Hậu. Dù các hộ kinh doanh đã được quy hoạch, sắp xếp gọn gàng, thực hiện nghiêm quy định không buôn bán trên vỉa hè, dưới lòng đường Xuân Thủy nhưng hoạt động của một khu chợ đêm vẫn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nhất là lượng khách luôn đông đúc cũng tạo cơ hội cho những đối tượng hành nghề trộm cắp rình rập sơ hở để gây án.

Bên cạnh những khu nhà trọ dành cho sinh viên, người lao động, nhiều tòa nhà trong các khu đô thị mới cũng mọc lên, quy tụ rất nhiều người ở nơi khác đến sinh sống. Những tuyến phố như Trần Thái Tông, Tống Duy Tân… dù không phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông, nhưng có một số hàng ăn, quán karaoke ở hai bên đường khi vắng bóng CSTT lại lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để phương tiện, gây mất mỹ quan đô thị. Cuối đường Trần Thái Tông có nhiều khu đất trước kia dùng để xây dựng chung cư nhưng nay, vì nhiều lý do vẫn bỏ không, được người dân quây tạm làm bãi trông giữ xe, quán cà phê. Vào ban đêm, nơi đây rất vắng vẻ. Khu vực này đã từng xuất hiện những vụ cướp tài sản rất manh động. Nạn nhân đa phần là phụ nữ, sinh viên đi chơi về muộn. 

Không bỏ qua từ thông tin nhỏ

Có thể nói, tất cả những thuận lợi và khó khăn cũng như phức tạp đều được Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng Hậu thẳng thắn nhìn nhận. Từ nhận thức đúng, đơn vị đã xây dựng nhiều biện pháp, kế hoạch hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đảm bảo ANTT tại địa bàn mình quản lý. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là CAP đã cùng với CAQ Cầu Giấy xây dựng được hệ thống thông tin, thiết bị cảnh báo an toàn ở các hiệu vàng. Tại buổi gặp gỡ, tập huấn những kỹ năng phòng chống tội phạm cho các chủ hiệu vàng. Lực lượng Công an đã hướng dẫn cụ thể cách thức và vị trí lắp đặt camera ghi hình sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Những khuyến cáo như không bán hàng quá khuya, cất hàng vào két sau giờ bán… được CAP tuyên truyền đến các chủ kinh doanh. Đặc biệt, thông tin ngay cho lực lượng Công an nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu, nghi vấn nào có khả năng làm mất ANTT, nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trên thực tế có trường hợp đối tượng dùng hung khí lao vào cướp hiệu vàng nhưng đã bị chính chủ hiệu vàng và người dân kịp thời phát hiện, bắt giữ. Hay như gần đây nhất, từ những cú điện thoại nặc danh gọi đến de dọa cho nổ mìn, tống tiền, hai chủ hiệu vàng Phú Nguyên và Đức Trung đã nhanh chóng báo cho CAP. Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP đã cùng với CAQ, Phòng CSHS triển khai lực lượng vừa đảm bảo an toàn cho gia đình các chủ hiệu vàng, vừa khẩn trương điều tra phá án. 

Công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các đối tượng phạm pháp hình sự luôn được CAP đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, việc giải quyết vi phạm TTĐT, các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ… vẫn được CAP Dịch Vọng Hậu triển khai có chiều sâu. Nhiệm vụ này càng gấp rút khi thời điểm cuối năm đã cận kề. Đối với những quán ăn hay chủ cửa hàng kinh doanh có điều kiện, CAP và Đội CSGT-TT-PƯN đều yêu cầu phải ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm TTĐT, bày bán hàng quá giờ. Nếu phát hiện vi phạm đơn vị đều xử lý nghiêm, tránh tình trạng “phạt cho tồn tại”. Tổ CSHS còn thành lập nhóm từ 2 đến 3 CBCS chọn thời điểm đi tuần tra lưu động chống cướp giật. Riêng những khu nhà trọ sinh viên, trong những tháng cuối năm này, lực lượng CSKV thường xuyên xuống kiểm tra tạm trú tạm vắng; nhắc nhở chủ nhà trọ thực hiện khai báo đầy đủ số người thuê; tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống trộm cắp.