Phòng ngừa ma túy với nhiều hình thức

ANTD.VN - Chiều 14-3, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 Trung ương; Cụm Thi đua số 4 gồm các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an và tổ chức Đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp, đấu tranh, phòng chống ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên”; Ký kết giao ước thi đua của Cụm Thi đua số 4.

Tới dự có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cùng dự có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Phát biểu chào mừng các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 4 và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng, ông Lê Hồng Sơn đánh giá cao việc đơn vị cụm trưởng đã có sáng kiến tổ chức hội thảo, coi đây là kinh nghiệm học hỏi "cách làm hay mô hình tốt" của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, để trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Thực hiện nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 tập trung chỉ đạo các cấp cơ sở, củng cố, thành lập mới các mô hình, CLB tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mô hình can thiệp tại cộng đồng, mô hình tự quản trong đoàn viên, thanh niên; chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tham gia quản lý,cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện dưới các hình thức…

8 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng thuộc cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến mong muốn các lực lượng thực sự vào cuộc triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch 03; rà soát đánh giá thực trạng ma túy đá; phát huy phát triển các mô hình có hiệu quả trong phòng chống ma túy, tránh hình thức, gạt đi những hạn chế; lực lượng phòng chống tội phạm ma túy tạo đà có thể quản lý quản lý giáo dục thanh niên; Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống ma túy; tăng cường phối hợp, hỗ trợ giữa lực lượng công an và Đoàn thanh niên các cấp.

Thay mặt các tỉnh thành phố trong Cụm thi đua số 4, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Nghị quyết liên tịch 03 TP Hà Nội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, sẽ hoàn thiện bổ sung, triển khai tới các tỉnh, thành phố thành viên trong cụm thi đua số 4 để thực hiện trong thời gian tới.