Phòng ngừa cướp ngân hàng, hiệu vàng: Kinh nghiệm của Thượng Đình

ANTĐ - Đến một số cơ sở kinh doanh vàng bạc và ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong những ngày đầu năm này, phóng viên Báo ANTĐ nhận thấy nơi nào cũng được lắp đặt đầy đủ hệ thống camera và các thiết bị báo động phòng chống tội phạm.

CAP Thượng Đình phổ biến các biện pháp phát hiện và trấn áp tội phạm cho

chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc

Bà Lê Thị Minh Hảo, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Xuân, ở 106 - đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, tâm sự: “Chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh là việc làm rất cần thiết của các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, trong tình hình hiện nay. Việc làm này nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho doanh nghiệp và những người có liên quan khác”.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng CAP Thượng Đình cho biết, năm nào đơn vị cũng chủ động thiết lập hồ sơ để phối hợp với các cơ sở kinh doanh phổ biến, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm vào các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, quỹ tiết kiệm. Rút kinh nghiệm từ vụ cướp xảy ra tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung và vụ cậy phá cây rút tiền tự động (ATM) vào cuối tháng 10-2011, CAP Thượng Đình đã tìm ra những sơ hở trong công tác bảo vệ và xây dựng những kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tốt hơn.

Cùng các chiến sỹ CAP Thượng Đình đến một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc nằm trên đường Nguyễn Trãi, chúng tôi tận mắt chứng kiến một “khóa đào tạo ngắn hạn” do cán bộ CSKV và CSHS của CAP Thượng Đình huấn luyện cho lực lượng bảo vệ tại chỗ ở đây. Bài tập đưa ra nằm trong tình huống một ngân hàng, hay cửa hàng vàng bị tấn công. Người CSKV đã phân tích cho đội ngũ bảo vệ thấy khi gặp tình huống này, cần phải bình tĩnh thực hiện các yêu cầu của bọn cướp, đồng thời quan sát kỹ đặc điểm nhận dạng và phương tiện chúng sử dụng để phục vụ công tác điều tra của lực lượng công an. Tuy nhiên, tùy theo tình huống xảy ra cũng có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hoặc trấn áp đối tượng trong điều kiện phù hợp.

Thiếu tá Phạm Văn Hùng, Trưởng CAP Thượng Đình nói: “Đó là những bài học dựa trên lý thuyết, còn nhất thiết các cơ sở kinh doanh phải trang bị camera và các thiết bị báo động hoạt động 24/24h. Những hệ thống bảo vệ này được kết nối với cơ quan công an và tại các cơ sở đều sử dụng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp từ các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và có uy tín”. Ngoài những biện pháp phòng ngừa nêu trên, CAP Thượng Đình còn thường xuyên nhắc nhở các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định hạn chế kinh doanh vào thời điểm giữa trưa và sau 18h hàng ngày.