Phòng ngủ màu tím giúp tăng...“mật độ yêu”

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng cặp vợ chồng nào có phòng ngủ màu tím và sử dụng chăn lụa là những cặp có “mật độ sinh hoạt” nhiều nhất.

Theo nghiên cứu được trang mạng Littlewood của Anh thực hiện trên 2000 người thì cặp vợ chồng nào có tường phòng ngủ sơn màu tím hoa cà và mặc những bộ quần áo ngủ màu tím sẽ có mật độ “gặp gỡ” trung bình khoảng 3,5 lần mỗi tuần.

Xếp ngay sau màu tím là màu đỏ, khoảng 3,2 lần mỗi tuần. Phòng ngủ màu xanh da trời đứng thứ 3 với mật độ 3,1 lần mỗi tuần.

Phòng ngủ mang lại ít sự hưng phấn nhất là phòng màu ghi hoặc có sử dụng chăn lông vũ. Các cặp vợ chồng trong những căn phòng như thế này chỉ có mật độ “yêu” là 1,8 lần một tuần.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất liệu của chăn đệm cũng ảnh hưởng tới cảm giác yêu. Theo đó, chăn lụa có tác dụng tốt nhất sau đó đến mới đến đồ bằng cotton, ny lông và cuối cùng là polyester.