Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?

ANTD.VN - Tiêm kích Su-57 của Không quân Nga theo thông báo đã thực hiện thao tác "kết nối mạng" để tăng hiệu quả trong việc chế áp phòng không Ukraine.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Nga thông báo tiêm kích Su-57 đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trong vai trò chế áp phòng không Ukraine từ những ngày đầu và chứng tỏ năng lực đáng nể, hiệu quả cao của nó trên chiến trường là nhờ được "kết nối mạng".
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Để chế áp hệ thống phòng không Ukraine, các máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thế hệ mới nhất của Nga được kết hợp thành một mạng thông tin duy nhất. Hoạt động có sự tham gia của tổng cộng 4 tiêm kích.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Theo hãng thông tấn RIA Novosti, mạng lưới thông tin được tạo ra thông qua việc sử dụng hệ thống liên lạc và chuyển mạch tự động khi tiến hành không kích, cũng như truyền dữ liệu, dẫn đường và nhận dạng trong thời gian thực.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Nguồn tin giấu tên của RIA Novosti trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cho biết: “Việc kết hợp các máy bay chiến đấu tàng hình trong một không gian thông tin duy nhất giúp tăng hiệu quả xác định và đánh trúng mục tiêu".
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Cần lưu ý rằng các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của Nga ban đầu được tạo ra để tiến hành hoạt động chiến đấu trong một "mạng chiến trường" duy nhất, cùng với máy bay không người lái, vệ tinh không gian và các điểm dẫn đường trên mặt đất.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Vào năm 2019, những chuyến bay thử nghiệm của máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik kết hợp với tiêm kích Su-57 Felon đã diễn ra tại thao trường Ashuluk thuộc vùng Astrakhan.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Giờ đây phi công Su-57 sẽ nhận được tất cả thông tin về tình hình trên không và đưa ra quyết định tấn công mục tiêu bằng tên lửa nào, sau đó anh ta sẽ gửi lệnh cho máy bay không người lái.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Khi phối hợp tác chiến như vậy, UAV S-70 Okhotnik sẽ có khả năng tiêu diệt các máy bay chiến đấu hay mục tiêu mặt đất của đối phương ở khoảng cách xa, trong khi vẫn được an toàn trước các tên lửa đất đối không.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Theo nhận xét từ giới chuyên gia, một chiếc máy bay không người lái như vậy cũng có thể tham gia đánh chặn, tiêu diệt tên lửa phòng không kẻ địch, hoặc trở thành "vật hy sinh", đỡ đạn cho tiêm kích có người lái.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Trong tương lai khi mạng chiến trường được phát triển xa hơn, một nhóm UAV Okhotnik có thể bay kết hợp không chỉ với một chiến đấu cơ duy nhất, mà còn là một phần của cả phi đội máy bay có người lái.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Cần nhớ lại rằng những báo cáo đầu tiên về việc sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga trên chiến trường Ukraine đã xuất hiện vào giữa tháng 5.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Chiếc tiêm kích tàng hình đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, từ đó không cần đi vào vùng hoạt động của các hệ thống phòng không trên mặt đất của đối phương.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Tuy vậy thông tin trên vẫn đang gây nghi ngờ trong giới quân sự, bởi chưa có bằng chứng nào để xác thực, kể cả hình ảnh một vụ phóng tên lửa, điều này trái ngược với truyền thống "quảng cáo" đối với vũ khí mới của Nga.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Hiện tại Không quân Nga mới chỉ có 2 chiếc Su-57 trong thành phần tác chiến, còn lại đều là những mẫu thử T-50, bởi vậy tuyên bố mỗi phi vụ có tới 4 chiếc Su-57 "kết nối mạng" cũng bị xem là lời nói quá.
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?
Phòng không Ukraine bất lực khi tiêm kích Su-57 Nga thực hiện 'kết nối mạng'?