Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ trên 5.000 điện thoại và linh kiện các loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ đoạn của các đối tượng mua gom điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động từ khu vực các tỉnh biên phía Bắc, sau đó thuê vận chuyển về TP Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan Công an tạm giữ tang vật gồm 5.406 sản phẩm, điện thoại, linh kiện điện thoại có trị giá khoảng 3 tỷ

Cơ quan Công an tạm giữ tang vật gồm 5.406 sản phẩm, điện thoại, linh kiện điện thoại có trị giá khoảng 3 tỷ

Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục QLTT TP Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện tạm giữ số lượng lớn sản phẩm điện thoại di động các loại và linh kiện, phụ kiện điện thoại di động do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Tổng số hàng hóa cơ quan Công an tạm giữ gồm 5.406 sản phẩm, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó gồm các sản phẩm, tang vật là điện thoại di động và linh kiện điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, VIVO, FEAGLET, OPPO.

Qua điều tra, ban đầu cơ quan Công an xác định chủ lô hàng trên là Nguyễn Duy Thảo (SN 1980), trú tại tổ 12, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội và Kế hoạch của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ từ khu vực các tỉnh biên giới về tiêu thụ tại địa bàn TP Hà Nội.

Thủ đoạn của các đối tượng mua gom hàng hóa điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động từ khu vực các tỉnh biên giơiss như: Lạng Sơn, Móng Cái - Quảng Ninh sau đó thuê vận chuyển về TP Hà Nội để phân loại hàng hóa, rồi thuê hoặc gửi xe khách để vận chuyển đi tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cục QLTT TP Hà Nội để xác định nguồn gốc, định giá trị hàng hóa để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

“Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế tham mưu cho Ban Giám đốc Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình điều tra cơ bản, phát hiện, đấu tranh đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Công tác đấu tranh cần được tiến hành thường xuyên, liên tục”- chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.