Phối hợp hành động vì mục tiêu phòng, chống ma túy

ANTĐ - Ngày 5-4-2016, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đoàn Uỷ ban Kiểm soát ma túy Liên hợp quốc (INCB) do bà Jagjit Pavadia, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp

Chào mừng Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc Jagjit Pavadia và đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan thường trực phòng, chống ma túy, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, chiến lược, huy động được các cấp, ngành và toàn dân cùng tham gia phòng, chống ma túy. Qua đó, công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật; đấu tranh phòng chống tội phạm; kiểm soát tiền chất và các chất kích thích mới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Việt Nam luôn coi trọng vai trò điều phối và hỗ trợ của Liên hợp quốc trong công tác phòng, chống ma túy và thực hiện tích cực, nghiêm chỉnh theo các quy định của 3 Công ước quốc tế của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã ký kết. Việt Nam cũng đã nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong 3 Công ước như chế độ báo cáo thường niên, phối hợp quản lý xuất nhập cảnh tiền chất, hóa chất,…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Jagjit Pavadia, Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc 

Bên cạnh nguồn nội lực, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, những kết quả trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua, phải kể đến đến sự trợ giúp rất hiệu quả của cộng đồng và các tổ chức quốc tế, trong đó có INCB.

Trước tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, INCB và bà Phó Chủ tịch tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ, phối hợp giúp đỡ Chính phủ, nhân dân, Bộ Công an Việt Nam trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tư vấn về chính sách, hỗ trợ trang thiết bị,… góp phần thực hiện thành công các Chiến lược, Chương trình và Kế hoạch về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, vì nền hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã dành thời gian tiếp, giúp INCB hiểu rõ hơn “bức tranh toàn cảnh” trong công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam, bà Jagjit Pavadia đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực, hợp tác của Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong công tác phòng, chống ma túy. Bà Jagjit Pavadia cũng khẳng định, INCB sẵn sàng hỗ trợ để Việt Nam có điều kiện làm tốt hơn nữa công tác này.