CATP Hà Nội và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Phối hợp đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

ANTĐ - “Việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giữa CATP Hà Nội và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thể hiện bước tiến mới, quyết tâm mới trong công tác đảm bảo tốt ANTT tại đây”, Giám đốc CATP Hà Nội - Đại tá Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ ký Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chiều nay 15-10. 

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP ký Quy chế với Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng

Bản Quy chế đã xác lập các nội dung cụ thể về trách nhiệm cũng như các bước thực hiện giữa hai đơn vị. Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và CATP Hà Nội có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hai bên sẽ trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm và phối hợp hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giúp quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. CATP và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chủ động xây dựng, tổ chức diễn tập và triển khai phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam nhấn mạnh, công tác đảm bảo an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có ý nghĩa hết sức quan  trọng. “Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của thành phố và CATP Hà Nội. Việc ký kết Quy chế là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo công tác phối hợp được chặt chẽ hơn nữa”, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định, và bày tỏ mong muốn CATP Hà Nội sẽ thường xuyên hợp tác, tổ chức diễn tập cũng như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ phận duy trì an ninh của Cụm cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 

Đồng quan điểm với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ, việc đảm bảo ANCT - TTXH tại địa bàn Thủ đô nói riêng đã và đang đặt ra nhiều nhiệm vụ, thách thức mới. “Nhiều năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP luôn xác định mục tiêu quan trọng đảm bảo ANTT cụm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Việc ký kết Quy chế giữa hai đơn vị đã thể hiện bước tiến mới trong công tác đảm bảo ANTT”. Giám đốc CATP khẳng định, ngay sau lễ ký kết, CATP sẽ xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện Quy chế; đồng thời thành lập tổ công tác phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp giữa các bộ phận, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể để thống nhất những biện pháp triển khai hiệu quả, góp phần đưa Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trở thành địa điểm tin cậy của bạn bè quốc tế và người dân trong nước.