Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm Singapore:

Phối hợp có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

ANTĐ -  Ngày 12-4, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã sang thăm Singapore; dự Lễ khánh thành Tổ hợp Interpol toàn cầu và cuộc họp "Những nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng". 

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Ông Tiêu Chí Hiền khẳng định, chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Singapore - Việt Nam, giữa Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an Việt Nam.

Việc Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự Lễ khánh thành Tổ hợp Interpol toàn cầu và cuộc họp "Những nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng" thể hiện sự coi trọng quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, khẳng định là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật Singapore với Bộ Công an Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy và truy nã tội phạm... đồng thời mong muốn hai bên phát huy cơ chế hợp tác sẵn có tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Singapore. Phía Việt Nam sẵn sàng cử sỹ quan liên lạc thường trực tại Tổ hợp Interpol toàn cầu tại Singapore làm đầu mối phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.