Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia

ANTĐ - Ngày 9-1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2013. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các lực lượng Công an, Quân đội tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị. 

Năm 2013, các lực lượng Công an và Quân đội tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia (ANQG), giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thủ trưởng hai Bộ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả lực lượng Công an - Quân đội đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an - Quân đội cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động, sáng tạo trong quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, các cấp trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nhằm tăng cường  sức mạnh của từng lực lượng.

Nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo tình hình quốc tế và trong nước liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo vững chắc ANQG, TTATXH, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống, chủ động phối hợp, xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, xử lý giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng... Trước mắt, hai lực lượng cần phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, tạo môi trường bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.