Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai”

ANTĐ - Ít ai ngờ một lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới như hải quân Mỹ lại phải chịu cảnh “giật gấu vá vai”, nâng lên, đặt xuống khi mua sắm, cân nhắc điều động từng chiếc tàu một.

Theo kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng, hải quân Mỹ cũng đã phải cắt giảm chi tiêu và các hoạt động quân sự trên phạm vi toàn cầu để hưởng ứng sắc lệnh tự động cắt giảm chi tiêu công mà Tổng thống Obama vừa ký vào đầu tháng 3 vừa qua.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân USS Miami (SSN-755) lớp Los Angeles


Trước đây, hải quân Mỹ đã phản đối quyết liệt sắc lệnh này, yêu cầu kế hoạch chi tiêu quốc phòng phải được duy trì ổn định trong suốt cả năm, nên Bộ tư lệnh hải quân đã không áp dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu một cách quyết liệt để từ từ “nghe ngóng tình hình”.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 2

Tàu khu trục USS Shoup (DDG-86)

Tuy vậy, trước sự kiên quyết của chính quyền Obama, hiện nay hải quân Mỹ cũng đã phải xây dựng kế hoạch cắt giảm mua sắm và hủy bỏ một số hoạt động không cần thiết. Theo kế hoạch này, hải quân Mỹ sẽ cắt giảm một số hạng mục và ngừng triển khai một số hoạt động sau đây:

- Trong tháng 4 sẽ ngừng hoạt động Liên đội 2 không quân hạm, đến cuối năm sẽ lần lượt thải loại 5 chiếc tiêm kích hạm hoặc cắt giảm thời gian bay của chúng.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 3

Tàu hộ vệ USS Thach (FFG-43)

- Hoãn chuyến tuần hành trong năm nay để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo đến Trung Mỹ và toàn bộ châu Mỹ của tàu bệnh viện USNS Comfort (T-AH-20).

- Bắt đầu từ tháng 4 sẽ từng bước chấm dứt hoạt động của 4 tàu bảo đảm thuộc Bộ tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 4

Bệnh viện di động khổng lồ USNS Comfort (T-AH-20)

- Cũng trong tháng 4 sẽ hủy bỏ hoặc hoãn thời hạn triển khai 6 tàu các loại đến các khu vực phân công đã định.

- Triệt thoái 2 tàu vừa triển khai đến khu vực hoạt động là tàu khu trục USS Shoup (DDG-86) và tàu hộ vệ USS Thach (FFG-43) quay trở lại cảng mẹ.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 5

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)

Tư lệnh hải quân Mỹ Ray Mabus tuyên bố, hải quân Mỹ còn xúc tiến đàm phán với các nhà thầu vũ khí để sửa đổi một số điều khoản hợp đồng mua sắm, hy vọng sẽ “hạ giá thành” mua tàu ngầm lớp Virginia, hệ thống động lực của các lò phản ứng hạt nhân và các tàu cao tốc liên hợp.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 6

Tàu khu trục USS Porter (DDG-78)

Ngoài ra, hải quân Mỹ cũng tiếp tục tiến hành kế hoạch công bố lần trước, bao gồm: Hoãn đại tu hệ thống tiếp liệu của tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72); hoãn đại tu tàu ngầm hạt nhân USS Miami (SSN-755) lớp Los Angeles và tàu khu trục USS Porter (DDG-78); hoãn triển khai tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) và tàu tuần tiễu USS Gettysburg (CG-64).

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 7

Tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75)

Về cơ cấu tổ chức nhân sự, hải quân Mỹ sẽ ngừng tuyển mộ công chức dân sự, cho nghỉ việc không lương các nhân viên dân sự hợp đồng, tinh giảm biên chế lực lượng hải quân đồn trú trong nước.

Phơi bày mảng tối của Hải quân Mỹ thời… “giật gấu vá vai” ảnh 8

Tàu tuần tiễu USS Gettysburg (CG-64).

Quả thực, ít người ngờ được một lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới như hải quân Mỹ lại phải chịu cảnh “giật gấu vá vai”, nâng lên, đặt xuống khi mua sắm, cân nhắc điều động từng chiếc tàu một và cắt giảm biên chế trên diện rộng như thế.