Phơi bày chân tướng kẻ giết người cướp tài sản dã man tại Sơn La

ANTD.VN -  Sau hơn 40 giờ đồng hồ truy bắt, sáng 4-9, các lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Sơn La gồm Phòng Cảnh sát hình sự, CAH Mộc Châu và CAH Vân Hồ đã bắt được Lèo Văn Hoàng (SN 1995), trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La...

Lèo Văn Hoàng là nghi can số 1 trong vụ giết người, cướp tài sản của người lái “xe ôm” xảy ra trước đó tại huyện Vân Hồ.

18h35 ngày 2-9, tại khu vực bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Tích (61 tuổi, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La), làm nghề “xe ôm”. Sau khi gây án, đối tượng đã cướp toàn bộ tài sản của bị hại rồi bỏ trốn.

Đối tượng Lèo Văn Hoàng

Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ huy động lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là Lèo Văn Hoàng.

Sau hơn 40 giờ truy bắt, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công đối tượng khi Hoàng đang lẩn trốn tại bản Un, xã Xong Khủa, huyện Vân Hồ, thu giữ toàn bộ tang vật.

Ngay sau khi phá án thành công, bắt giữ đối tượng Lèo Văn Hoàng, Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã động viên, khen thưởng, chúc mừng Ban Chuyên án.