Phó Tổng thống Mỹ khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 23-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tuyên bố tiếp tục nhấn mạnh đến những cam kết của Mỹ trong khu vực khi gặp mặt Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

"Hôm nay, chúng tôi có mặt tại Singapore để nhấn mạnh và tái khẳng định mối quan hệ lâu dài với đất nước này cũng như các quốc gia khác khu vực", bà Harris nói trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 23-8-2021.

Theo hãng tin Reuters, một trong những mục đích lớn nhất trong chuyến đi của bà Harris là thúc đẩy quan hệ với các đối tác, đồng thời cho thấy sự coi trọng của Washington đối với khu vực Đông Nam Á.

Bà Harris nhấn mạnh mối quan hệ quan trọng với Singapore và các quốc gia trong khu vực

Bà Harris nhấn mạnh mối quan hệ quan trọng với Singapore và các quốc gia trong khu vực

Theo Phó Tổng thống Harris, Mỹ vẫn sẽ giữ vững cam kết hợp tác với các đối tác khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm duy trì các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế và tự do hàng hải.

Trong chuyến thăm lần này của bà Harris, Mỹ và Singapore đã ký kết các thỏa thuận an ninh nhằm giúp Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực, thông qua việc triển khai luân phiên các máy bay chống ngầm P-8 và các tàu chiến ven biển của Mỹ tới Singapore.

Hải nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, quân sự và tăng cường trao đổi thông tin về vấn đề an ninh mạng. Một vấn đề khác mà quan chức Mỹ và Singapore bắt đầu bàn thảo trong dịp này đó là việc xây dựng chuỗi cung ứng về chip điện tử.

Singapore không phải là đồng minh theo hiệp ước của Mỹ, tuy nhiên là một đối tác an ninh quan trọng của Washington với mối quan hệ thương mại vô cùng phát triển. Singapore được cho là cũng cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.