Phó Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiếp tục “cưỡng ép” và “hăm dọa” ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 24-8-2021 đã cáo buộc Trung Quốc tiếp tục có các hành động “cưỡng ép” và “hăm dọa” ở Biển Đông, đồng thời cam kết Washington sẽ theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

“Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh tiếp tục cưỡng ép, hăm dọa và đưa ra các tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông. Những tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp này đã bị bác bỏ theo phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Liên hợp quốc”, bà Harris nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Singapore sáng 24-8.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định: “Các hành động của Trung Quốc tiếp tục làm xói mòn trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các nước. Mỹ đứng về phía các đồng minh và đối tác trước các mối đe dọa đó”.

Theo Phó Tổng thống Kamala Harris, Mỹ theo đuổi một khu vực châu Á - Thái Bình Dương tự do và mở, có lợi ích và cam kết lâu dài tại khu vực, đồng thời ủng hộ tự do hàng hải tại khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á vào ngày 22-8 với điểm dừng chân đầu tiên là Singapore. Bà Harris đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Singapore như Tổng thống Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long vào ngày 23-8.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-8-2021, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.