Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt kẻ giết 4 người ở Lào Cai

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an và tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ giết 4 người ở huyện Bát Xát.

Liên quan đến vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở tỉnh Lào Cai, ngày 15-8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt, sớm đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tẩn Láo Lở, nghi phạm gây ra vụ thảm án

Trước đó, ngày 9-8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Lúc này, cửa bếp nhà anh Nải có khẩu súng kíp đã lắp đạn. Vợ cùng 2 con gái và cháu họ anh này không có nhà, đồ đạc bị xáo trộn.

Trong đêm, cảnh sát và người nhân địa phương phát hiện cháu Tẩn M.P. (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Thi thể người cháu ruột Tẩn T.C. và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

Căn cứ tài liệu điều tra, ban chuyên án xác định Tẩn Láo Lở (24 tuổi, cùng trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường) là nghi phạm gây án. Từ hôm xảy ra thảm sát, anh ta trốn khỏi địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường cho biết, nghi phạm đã có vợ con, nhà ở gần hiện trường vụ án. 3 năm trước, Lở sang nhà cưỡng bức chị Mẩy bất thành. Sau việc này, Lở bị phạt vạ 7 triệu đồng.

Gần một tuần qua, 200 cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng chia thành nhiều nhóm rà soát khắp các khu vực nghi vấn. Ban chuyên án phát nghìn tờ rơi đăng ảnh nghi can để người dân nhận dạng, phối hợp truy bắt.

Từ hôm xảy ra vụ án, lực lượng chức năng đã khóa chặt các cửa khẩu và biên giới. Nhiều tổ công tác được lệnh cắm chốt kiểm tra phương tiện di chuyển trên các tuyến đường để truy tìm thủ phạm.

Sáng 15-8, Đại tá Nguyễn Văn Thái – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Lào Cai cho biết, những ngày qua Lào Cai có mưa nhưng hàng trăm cán bộ chiến sỹ vẫn bám rừng, khóa chặt khu vực biên giới truy tìm hung thủ.

Xác định nghi phạm có quan hệ phức tạp và nhiều khả năng mang theo vũ khí, Bộ đội biên phòng đã tăng cường lực lượng vận động quần chúng và đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy tham gia truy bắt, thuyết phục hung thủ đầu thú.