Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sau xét nghiệm Covid-19, sẽ cách ly theo phương thức mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải trình về công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, chống dịch Covid-19 như là một cuộc chiến. Dù mọi việc dường như đã khởi sắc, song cuộc chiến này vẫn tiếp diễn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng ta không thể để tái diễn một đợt dịch gây đau thương tổn thất lớn như vừa qua. Ở một số địa phương, các lực lượng đều quá tải. Có những phường như ở Bình Dương 18.500 người nhiễm. Tại đồng bằng song Cửu Long tuy số ca nhiễm ít, nhưng căng như dây đàn vì không có vaccine, hệ thống y tế yếu bởi người từ TP.HCM đổ về.

“Việc hàng trăm, hàng nghìn bà con ở vùng dịch về, cho đi không được vì hôm sau bà con sẽ lại về nhiều hơn, mà giữ lại thì người già, trẻ con giữa trời mưa gió khiến lãnh đạo các tỉnh đều day dứt” - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn

Để giữ vững kết quả đã đạt được, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã ra Nghị quyết 128, có chiến lược để phục hồi trong và sau Covid với những công việc cụ thể cần phải làm.

Đó là, mặc dù người dân đã được tiêm vaccine nhưng khả năng lây nhiễm vẫn còn, song tỷ lệ bị bệnh nặng rất thấp, điều này đã được thực tế chứng minh. Điều đó cho phép chúng ta bình tĩnh hơn khi đã tiêm vaccine.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, những người đã tiêm vaccine vẫn lây nhiễm, bình thường mới không phải là bình thường. Người dân vẫn phải đeo khẩu trang và tuân thủ 5K. Nếu không thực hiện nghiêm, việc lây nhiễm nhiều người sẽ làm quá tải hệ thống y tế.

Để chung sống được khi đã tiêm vaccine, theo Phó Thủ tướng, cần giám sát y tế thật nghiêm ngặt, chủ động nguồn cung về vaccine, công nghệ. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế trình, Chính phủ sẽ mua tập trung kit xét nghiệm với giá rẻ hơn, tạo sự chủ động cho các địa phương. Sau khi xét nghiệm xong sẽ cách ly theo phương thức mới như các nước châu Âu đang làm.

Bên cạnh đó, phải sẵn sàng thuốc điều trị. Hiện thuốc thông thường điều trị triệu chứng và thuốc điều trị sớm đã có đủ. Cần phải điều trị sớm và thực hành dần điều trị tại nhà, giống tự xét nghiệm, tự cách ly. Đặc biệt phải tiếp tục giám sát người có bệnh nền tuổi cao, nhất là với trẻ em chưa được tiêm.

“Điều quan trọng nhất là phải diễn tập năng lực phối hợp, chỉ huy, điều hành tất cả các lực lượng. Chúng ta không chỉ tập huấn về y tế mà phải tập huấn cán bộ quản lý cấp cơ sở, nếu làm tốt sẽ tránh được tổn thất, kinh tế sẽ phục hồi và Việt Nam sẽ vươn lên là một trong nhóm rất ít nước có độ phủ vaccine cao nhất thế giới” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Về chất vấn của các Đại biểu liên quan các Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, Phó Thủ Tướng cho biết, theo các Nghị quyết 20, 21, mỗi huyện có một TTYT thực hiện cả chức năng dự phòng điều trị, dân số trừ những nơi có bệnh viện đạt tiêu chuẩn cấp 2, chịu sự điều hành chỉ đạo về chuyên môn thống nhất của ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương và sự quản lý, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tháng 3/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các địa phương để nguyên TTYT huyện thuộc phòng. Việc này không đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Sau đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh nêu rõ việc sắp xếp TTYT huyện, thuộc thẩm quyền các địa phương.

Tin cùng chuyên mục