Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho công nhân

ANTĐ -  Tại buổi lễ phát động sáng 22-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho cán bộ, công nhân, viên chức thuộc Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa, Tổng công ty May 10 Chi nhánh Thanh Hóa và Xí nghiệp may 888.

Sáng nay 22-9, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa phát động tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đối với công nhân, viên chức, người lao động tại Xí nghiệp may 888, huyện Quảng Xương.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia nên tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết qủa đáng khích lệ.

Đặc biệt, buổi lễ phát động tuyên truyền về ATGT sáng nay có ý nghĩa quan trọng. Thanh Hóa hiện có khoảng 260.000 công nhân, viên chức, người lao động đang lao động tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh.

2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cho các công nhân đang lao động tại một số nhà máy may trên địa bàn huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

“Đây là những đối tượng tham gia giao thông nhiều, phương tiện đa dạng. Sự đi đầu, làm gương của lực lượng công nhân, viên chức, người lao động trong việc chấp hành ATGT, thực hiệ văn hóa giao thông sẽ góp phần khích lệ người dân cùng chấp hành luật lệ giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông”, ông Xứng nhìn nhận.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, TNGT những năm qua đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Năm 2014 là năm đầu tiên, TNGT ở Việt Nam giảm mạnh về số người chết, dưới 9.000 người.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng mũ bảo hiểm tới tận tay từng người công nhân

“Tuy nhiên, số nạn nhân thiệt mạng vì  TNGT vẫn cao, chúng ta phải đồng bộ thực hiện các chủ trương, biện pháp để kéo giảm TNGT, giảm tổn thất do TNGT gây ra. Muốn đạt được kết quả như vậy, tất cả chúng ta phải thực hiện nghiêm các biện pháp mà Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động. Mỗi công nhân, viên chức, người lao động khi đi ra đường phải độ mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không phóng nhanh, vượt ẩu; đã uống rượu bia thì không tham gia điều khiển phương tiện…”.

Theo Phó Thủ tướng, đây là những việc làm, hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng,  tài sản của mỗi người dân.