Phó Thủ tướng: Có hứa, có nói gì thì vấn đề y tế, giáo dục cũng không thể giải quyết trong 1-2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, chúng ta dù có hứa, có nói gì thì vấn đề căng thẳng trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng không thể được giải quyết trong 1, 2 năm mà phải tính bằng hàng chục năm…
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Quốc hội chiều 28-10

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Quốc hội chiều 28-10

Chiều 28-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã phát biểu làm rõ một số nội dung các ĐBQH quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam liên tục được xếp tốp đầu trong các chỉ số trên thế giới về phục hồi sau Covid.

Đến ngày hôm nay, thế giới cũng chưa công bố hết dịch và chúng ta cũng như vậy. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhiều mặt, đặc biệt là về vaccine, chúng ta có một tâm thế tự tin hơn và có thể thực hiện các biện pháp mạnh để tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, lấy lại 2 năm đã mất.

Đi vào các nội dung cụ thể, Phó Thủ tướng dành toàn bộ thời gian phát biểu của mình để tập trung vào hai lĩnh vực là giáo dục và y tế. Theo Phó Thủ tướng, kỳ vọng vào giáo dục và y tế là có thật ở tất cả các quốc gia và luôn rất căng thẳng, không chỉ ở các nước đang phát triển.

Phó Thủ tướng cho biết, điểm chung của y tế và giáo dục mà Việt Nam cũng như các nước đều gặp phải, đó là có 3 vấn đề: Khả năng đảm bảo của nền kinh tế và của cả hệ thống để đáp ứng kỳ vọng của người dân, tức vấn đề về nguồn tiền đầu tư; vấn đề bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ giáo dục y tế; vấn đề quản trị và tự chủ.

Với riêng Việt Nam, có thêm 3 đặc thù nữa: người dân đòi hỏi sự công bằng cao hơn nhiều trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục; tiềm lực kinh tế của chúng ta thấp hơn, khả năng chi trả của người dân cũng thấp hơn; biên chế sử dụng ngân sách nhà nước rất lớn.

“Và ba vấn đề chung của thế giới cộng với 3 đặc thù của chúng ta làm nên tình trạng luôn căng thẳng của giáo dục và y tế. Chúng ta dù có hứa, có nói gì thì vấn đề căng thẳng này cũng không thể được giải quyết trong 1, 2 năm mà phải tính bằng hàng chục năm và đây là điều rất bình thường trên thế giới” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Về biên chế, Phó Thủ tướng cho biết, muốn tăng biên chế giáo viên thì phải tăng biên chế và muốn tăng biên chế mà không phát triển giáo dục ngoài công lập được thì chúng ta phải tăng chi ngân sách, tăng ngân sách thì không có tiền.

Muốn vậy, chúng ta phải đồng bộ rất nhiều giải pháp, quan trọng hàng đầu là phải tăng nguồn thu, đẩy mạnh hơn nữa tự chủ đại học… Đối với y tế cũng tương tự. Vấn đề viện phí, học phí cũng phải cân nhắc điều chỉnh.

Về vấn đề tự chủ bệnh viện hay trường học, Phó Thủ tướng thẳng thắn cho biết, điều này chúng ta đang làm… khác thế giới. Thực tế chứng minh vừa qua chúng ta phải thay đổi theo thế giới.

“Ở thế giới, quản trị bệnh viện và trường học xuất phát từ yêu cầu chuyên môn, được phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cơ sở, từ đó, người ta được quyền tự chủ về bộ máy, về nhân sự, về đầu tư và về lương, về chi.

Nhưng ở ta, vì chúng ta thiếu tiền cho nên thiết kế theo hướng là lấy tài chính làm tiêu chí đầu tiên, nếu lo được hết cả chi đầu tư và chi thường xuyên thì mới cho tự chủ hoàn toàn, nếu ở mức giá thấp hơn không lo được đầu tư chỉ chi được thường xuyên là tự chủ được, một mức nữa là tự chủ được một phần chi thường xuyên và mức cuối cùng là không tự chủ được” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn chứng và nhấn mạnh phải thay đổi việc này.