Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin độc quyền xuất khẩu cá tra vào Nga

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng vấn đề báo chí phản ánh về nguy cơ độc quyền, thao túng xuất khẩu cá tra vào Nga trước ngày 20-10 tới.
Trước đó, vào khoảng cuối tháng 9-2014, trên nhiều tờ báo đăng tải thông tin về việc xuất hiện lợi ích nhóm trong xuất khẩu cá tra sang Nga. Thông tin trên được ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam xác thực đồng thời cho biết, ngày 23-9, Hiệp hội đã có công văn kiến nghị đến Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương, phản ánh về việc xuất khẩu cá tra sang Nga bị một số doanh nghiệp trong và ngoài nước độc quyền thao túng thị trường.

Công văn kiến nghị chỉ rõ, trong thời gian qua chỉ có một nhóm doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu cá tra, basa vào thị trường Nga. Các doanh nghiệp này sau đó liên kết với các doanh nghiệp Nga thao túng thị trường, vi phạm pháp luật Nga, gây hại đến việc xuất khẩu vào thị trường này, đồng thời, gây phản ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp còn lại trong ngành này.

Hiệp hội kiến nghị Bộ NN&PTNT kiểm tra, giám sát hoạt động xuất khẩu thủy sản vào Nga, đảm bảo hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp…