Phố Sách Hà Nội sẽ hoạt động cố định tại phố 19-12

ANTD.VN - Theo thông báo số 448-TB/TU của Thành ủy Hà Nội, Thành phố đã thông qua chủ trương tổ chức không gian Phố Sách Hà Nội cố định tại phố 19-12, còn Phố Sách lưu động sẽ căn cứ vào tình hình thực tế sau khi Phố Sách cố định đi vào hoạt động. 

UBND Thành phố Hà Nội đề xuất, nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách, cần tập trung tổ chức không gian Phố Sách Hà Nội hoạt động cố định tại phố 19-12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồng thời các cửa hàng sách truyền thống tại phường Tràng Tiền yêu cầu chỉnh trang nguyên trạng, đảm bảo văn minh thương mại, phù hợp với cảnh quan đô thị và không gian Phố Sách Hà Nội. Việc tổ chức Phố Sách lưu động cần căn cứ vào nhu cầu thực tế sau khi Phố Sách cố định tại phố 19-12 đi vào hoạt động.

Phố sách Xuân Bính Thân 2016 đã trở thành một điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô Hà Nội

Ngoài ra, UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về Phố Sách Hà Nội; kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguồn gốc, nội dung ấn phẩm trước khi trưng bày tại Phố Sách, có tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn đơn vị tham gia; bảo đảm hiệu quả trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của Phố Sách.

Hà Nội đã tổ chức thành công Phố sách Xuân Bính Thân tại phố Lê Thạch vào dịp từ mùng 3 đến 8 Tết (10 đến 15-2) và duy trì tổ chức thường niên Hội sách Hà Nội vào dịp tháng 10.