Phố Nguyễn Phúc Lai đã phong quang, sạch sẽ

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Chợ cóc chiếm đường” phản ánh tình trạng họp chợ, vi phạm trật tự công cộng tại tuyến đường Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa,  ngày 12-11, tòa soạn nhận được công văn của Công an phường Ô Chợ Dừa trả lời vấn đề trên như sau:

Do tuyến phố Nguyễn Phúc Lai rộng khoảng 4,5 m, không có vỉa hè là con đường chính vào làng Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa với 3 cụm dân cư gồm xấp xỉ 6.000 nhân khẩu, cùng với một số khu tập thể, hàng nghìn học sinh của 2 trường THPT ….nên luôn tiềm ẩn phức tạp về trật tự giao thông. Trước thực trạng trên, CAP Ô Chợ Dừa đã tham mưu với chính quyền địa phương và các tổ dân phố có các biện pháp giải quyết, tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các hộ mặt đường ký cam kết giữ gìn trật tự ATGT, không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh. Bên cạnh đó, đơn vị đã họp  với Ban giám hiệu 2 trường THPT thống nhất  áp dụng lệch thời gian tan học của 2 trường, đồng thời kiến nghị Sở Giao thông Vận tải cắm biển đường 1 chiều để giảm tải các phương tiện. 

Bên cạnh đó, CAP đã cử các tổ công tác thường xuyên tuần tra, ứng trực tại địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự công cộng… Do có công an cùng với nhân viên tự quản của phường thường xuyên cắm chốt từ 17h đến 18h hàng ngày để hướng dẫn, phân luồng  nên tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông qua đây. Hiện nay, tuyến đường Nguyễn Phúc Lai đã phong quang sạch sẽ, giao thông thông suốt, các trường hợp lấn chiếm lòng đường kinh doanh, bán hàng đã được xử lý triệt để. CAP Ô Chợ Dừa đã có cơ chế duy trì kết quả trên, tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt và đi lại của người dân!

Báo An ninh Thủ đô hoan nghênh việc tiếp thu phê bình trên và đề nghị CAP Ô Chợ Dừa duy trì kết quả, không để tái diễn tình trạng vi phạm trật tự công cộng tại tuyến đường này.