Phố Hàng Đồng đã có nước trở lại

ANTĐ - Đúng như khẳng định của đại điện Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm, chiều tối 29-5, mạng lưới cấp nước của các hộ dân từ số nhà 29-49 phố Hàng Đồng đã hoạt động bình thường. Đây là động thái tích cực của đơn vị chịu trách nhiệm cấp nước sạch cho quận Hoàn Kiếm sau khi báo An ninh Thủ đô phản ánh sự cố mất nước tại địa bàn này suốt 1 tuần qua.

Phố Hàng Đồng đã có nước trở lại ảnh 1Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm điều 1 xe chở nước phục vụ tạm thời cho cư dân phố Hàng Đồng

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Phạm Việt Anh - Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm cho biết: “Thời gian này Hà Nội đang trải qua một đợt nắng nóng hết sức khốc liệt. Không chỉ riêng địa bàn quận Hoàn Kiếm mà tại hầu hết các điểm khác của thành phố, nhu cầu sử dụng nước trong nhân dân đều tăng đột biến. Chính vì vậy đối với các xí nghiệp nước sạch, việc đảm bảo cung cấp nước dồi dào như trước đây là rất căng thẳng. Sự cố mất nước tại phố Hàng Đồng là một ví dụ. Thực tế tại khu vực phường Hàng Bồ, chúng tôi vẫn đảm bảo cung cấp nước tới người dân theo kế hoạch. Nhưng có lẽ do nhu cầu tăng cao nên một số hộ ở đầu nguồn đã dùng máy bơm công suất lớn hút liên tục dẫn tới các hộ khác ở cuối nguồn không còn nước để dùng. Sáng 29-5, xí nghiệp đã điều tạm một số xe chở nước ăn miễn phí tới khu vực này để giải quyết tức thời nhu cầu nước cho bà con. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ điều phối lại lưu lượng nước trên đường ống để san sẻ thêm cho khu vực phố Hàng Đồng".

11h sáng 29-5 khi quay trở lại phố Hàng Đồng, phóng viên ghi nhận  có 1 xe chở nước sạch của Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm đã đậu sẵn để phục vụ người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại đây vẫn không có cách gì để mang nước từ xe về nhà. “Dân phố cổ ở rất chật chội, do đó hầu như không nhà nào có bể ngầm chứa nước. Tất cả các hộ đều làm bể inox treo trên cao và đấu sẵn hệ thống đường ống, máy bơm cố định. Chính vì thế, có muốn lấy nước từ xe stec về thì chúng tôi cũng không làm cách nào trèo lên nóc nhà để đổ nước vào bồn chứa được.  

Đến 19h tối qua, phóng viên đã nhận được thông báo của người dân về việc nước đã được bơm trở lại.