Phó giám đốc Trung tâm văn hoá tỉnh Nghệ An bỗng dưng "mất tích"

ANTĐ - Nhiều ngày qua, có rất nhiều người tìm đến trung tâm nơi phó giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh đang làm việc để đòi nợ. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng nay ông ông Bùi Xuân Lâm – Phó giám đốc Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An đã không có mặt tại cơ quan, cả số điện thoại, email… đều không liên lạc được.
Phó giám đốc Trung tâm văn hoá tỉnh Nghệ An bỗng dưng "mất tích" ảnh 1
Trung tâm văn hoá tỉnh nơi ông Bùi Xuân Lâm làm việc

Theo thông tin từ Trung tâm văn hóa tỉnh, từ ngày 9-12-2011, ông Bùi Xuân Lâm làm đơn xin cơ quan cho nghỉ việc đến ngày 30-1-2012 để đi điều trị tại một bệnh viện ở quận Đống Đa, Hà Nội. Thế nhưng đến nay đã hết hạn ngày nghỉ, mà ông Lâm không có mặt tại cơ quan. Khi trung tâm cử người ra Hà Nội xác minh thì biết ông Lâm chỉ nộp một tờ giấy xin nhập viện chứ không có mặt để điều trị như đã xin phép.

Được biết trong nhiều ngày qua có nhiều người tìm đến trung tâm tố cáo ông Bùi Xuân Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới một số hình thức.

Ông Bùi Xuân Lâm năm nay (34 tuổi), gia đình đang ở huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An), vợ làm giáo viên. Tháng 10-2010, từ vị trí Phó giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin huyện Anh Sơn, ông Lâm được đề bạt lên Phó giám đốc Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến việc này, chiều 2-2, Ban kỷ luật của Trung tâm văn hóa thông tin Nghệ An họp và đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này miễn nhiệm chức Phó giám đốc với ông Lâm. Và nếu đến ngày 15-2, ông Lâm không trở lại cơ quan thì sẽ bị đình chỉ công tác và đuổi việc.

Việc ông Lâm bỗng dưng mất tích không ngoại trừ liên quan đến chuyện nợ nần nói trên.
Hiện cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc thu thập hồ sơ tố cáo của các nạn nhân để điều tra.